Linh hoạt cách làm, Cần Đăng giảm nghèo hiệu quả

23/04/2026 - 05:40

 - Từ hỗ trợ vốn, đào tạo nghề đến xây nhà, xã Cần Đăng giúp hộ nghèo an cư, có sinh kế, cải thiện thu nhập. Các giải pháp đồng bộ góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã Cần Đăng luôn quan tâm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo. Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân.

Lãnh đạo đoàn thể và ấp Vĩnh Hòa A đến thăm hỏi các gia đình vừa được hỗ trợ cất nhà đại đoàn kết. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Anh Huỳnh Ngọc Nhinh - Phó trưởng ấp Cần Thạnh, là đảng viên có ý chí vượt khó vươn lên. Gia đình anh thuộc hộ cận nghèo, phải chật vật lo ăn từng bữa. Nhờ chí thú làm ăn, giờ đây vợ chồng anh Nhinh có nhà kiên cố, thoát hộ cận nghèo vào năm 2025. Ngoài công việc ở ấp, anh còn phụ vợ buôn bán nhỏ tại nhà. Con gái của anh cũng có việc làm ổn định tại một công ty may mặc thuộc Khu công nghiệp Bình Hòa. “Là đảng viên nên tôi phải làm gương. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi cùng vợ làm nhiều nghề để kiếm sống. Nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ vốn nuôi bò, bán tạp hóa, cuộc sống gia đình tôi dần ổn định”, anh Nhinh chia sẻ.

Bà Dương Nguyễn Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng cho biết, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xã quan tâm thực hiện, với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả và thiết thực. Xã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống. Nhiều hộ nghèo, mới thoát nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Cùng với hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Cù Minh Tuấn Kiệt - Bí thư Chi bộ ấp Cần Thới cho biết: “Hằng năm, ấp đều phối hợp các ngành, đoàn thể xã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Trong đó, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng để đưa ra giải pháp và chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ấp giảm bền vững, tình trạng tái nghèo, tái cận nghèo hầu như không có. Đến nay, toàn ấp chỉ có 11 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo”.

Giúp hộ nghèo, cận nghèo có được mái nhà kiên cố, an cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Đăng thực hiện. Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và tổ chức thành viên tích cực huy động nguồn lực cất mới 66 căn nhà và sửa chữa 6 căn nhà đại đoàn kết, với kinh phí trên 4,1 tỷ đồng, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định chỗ ở.

Được xã hỗ trợ cất mới căn nhà đại đoàn kết có diện tích 32m2, với tổng kinh phí 60 triệu đồng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ, vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Phương, ngụ ấp Vĩnh Hòa A vui mừng khôn xiết. Cùng với nguồn thu nhập chính của gia đình từ tiền công làm phụ hồ của chồng, chị Phương còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi may mùng gia công, với mức thu nhập ổn định từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. “Đây là nghề phù hợp với nhiều phụ nữ tại nông thôn, vừa chăm sóc gia đình vừa tăng thu nhập kinh tế. Được xã hỗ trợ cất căn nhà kiên cố, vợ chồng tôi an tâm đi làm để nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn và nỗ lực vươn lên thoát nghèo”, chị Phương chia sẻ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,57%, với 93 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo toàn xã giảm còn 2%, với 119 hộ.

Theo bà Dương Nguyễn Chân Phương, thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Đồng thời, duy trì, nhân rộng mô hình thoát nghèo bền vững, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ sinh kế. Xã sẽ tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

LÊ TRUNG HIẾU