Lộ trình di chuyển của người trốn cách ly

14/05/2020 - 16:59

 - Liên quan trường hợp trốn cách ly ở An Phú (An Giang) quay trở lại trình diện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã làm việc và ghi nhận lộ trình di chuyển của đối tượng…

Trước đó, ngày 11-5, Trần Văn Nam (sinh năm 1992, CMND số 352456514, ngày cấp 17-3-2008, nơi cấp An Giang); hộ khẩu thường trú tại ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, Chợ Mới (An Giang); tạm trú từ ngày 18-9-2018, tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh (điểm cũ). 

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 huyện An Phú cùng Công an huyện trực tiếp đến quê quán, nơi tạm trú của Nam gặp gỡ và làm việc với gia đình, để vận động đối tượng trở lại thực hiện đúng quy định cách ly tập trung. 

Đồng thời, ngày 13-5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có công văn yêu cầu Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn phối hợp công an xã khẩn trương rà soát các khách sạn, nhà trọ, các nơi đăng ký tạm trú để truy tìm… và thông báo truy tìm trên toàn quốc. 

Đến 7 giờ 30 phút sáng 14-5, ông Bùi Văn U. (sinh năm 1978, ba vợ của Nam, quê quán ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, Chợ Mới) và ông Phan Văn Th. (sinh năm 1963, dượng của Nam, ở ấp An Hòa xã Khánh An, An Phú) đã đưa Nam trở lại khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh.

Ban Chỉ đạo huyện đã làm việc với Nam, ông U. và ông Th., ghi nhận: lúc 2 giờ, ngày 11-5, Nam bỏ trốn khỏi khu cách ly bằng cách trèo qua hàng rào. Sau đó, thuê xe ôm (không rõ họ tên), để về nhà ông Ng., ấp An Khánh, xã Khánh An lấy xe Vision biển kiểm soát 67G1-34586 đã gửi trước đó. 

Sau đó, Nam chạy thẳng về ấp Kiến Bình 1 (xã Kiến An, Chợ Mới) gửi tiền cho vợ, rồi chạy về nhà ông Phan Văn Th. gửi xe và gọi điện cho ông Th. biết. Tiếp đó, đối tượng gọi điện thoại cho mẹ ruột là Trần Thị H. lấy xuồng của nhà chở về Campuchia. 

Khoảng 17 giờ, ngày 13-5, ông U. có gọi điện thoại cho Nam về trình diện, Nam đồng ý và đến 7 giờ 30 sáng 14-5, ông U. chở Nam về khu cách ly trình diện.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Đoàn Bình Lâm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú cho biết: đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (lúc 9 giờ 15 phút, ngày 14-5-2020) và tiếp tục cách ly y tế tập trung đối với Nam theo quy định. Đồng thời, xem xét việc xử lý hành vi trốn khỏi khu cách ly của đối tượng. Cùng với đó, thông báo cho các địa phương có những người tiếp xúc với Nam để thực hiện cách ly tại nhà... 

HỮU HUYNH