Long Xuyên tháo gỡ nút thắt cuối năm

14/10/2021 - 03:58

 - Chưa bao giờ, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) gánh chịu nhiều áp lực, thách thức dồn dập như thời điểm hiện tại. Áp lực phòng, chống dịch COVID-19 ở địa bàn trung tâm tỉnh, áp lực tiếp nhận mấy chục ngàn người xa quê trở về; áp lực phục hồi kinh tế ở vùng đô thị “đầu não”… Giải pháp nào tháo gỡ những nút thắt này?

“Đầu sóng ngọn gió”

Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vẫn giữ được gam màu sáng. Đó là điều hành, quản lý nhà nước về thu chi ngân sách ở TP. Long Xuyên ở mức độ khá tốt, đảm bảo kịp thời việc chi lương, chi chế độ chính sách và giải ngân khối lượng hoàn thành công trình trên địa bàn. Tổng thu ngân sách 9 tháng trên 933 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán tỉnh giao, 76,8% dự toán thành phố giao.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đặc biệt, cơ bản hoàn thành công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện khởi công 15 gói thầu dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện khá tốt, đầy đủ và kịp thời, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 68 của Chính phủ).

Hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ địa phương nỗ lực ngày đêm phòng, chống dịch COVID-19, giấc ngủ chập chờn những lo toan. Nhờ vậy, dịch bệnh trong thành phố được kiểm soát, đảm bảo “vùng xanh” an toàn. Chốt Vàm Cống được quản lý chặt chẽ; việc tiếp công dân về quê hương An Giang diễn ra chu đáo, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người...

Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền thành phố còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh tạm dừng hoạt động. Công trình, dự án trên địa bàn thành phố tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Nhiều hoạt động, kế hoạch công tác phải tạm dừng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nghị quyết năm 2021 của thành phố.

“Dịch bệnh luôn rình rập, đe dọa địa bàn, khiến chúng tôi không thể lơ là phút giây nào. Nếu siết chặt thì ảnh hưởng kinh tế - xã hội địa phương. Nhưng nếu nới lỏng sản xuất - kinh doanh, giao thương hàng hóa, lại xuất hiện nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những khó khăn chồng chất, bủa vây, tạo nên áp lực rất lớn đối với TP. Long Xuyên” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây trăn trở.

Phải từng bước khôi phục lại sản xuất – kinh doanh. Ảnh: Thanh Hùng.

“Dường như, thời gian qua, TP. Long Xuyên trở thành “đầu sóng ngọn gió”, dù được tỉnh hỗ trợ nhưng vẫn gặp rất nhiều áp lực trong tiếp nhận công dân trở về. Tuy nhiên, Trung ương đang có các chính sách, chủ trương mới trong thời điểm hiện nay. Tôi mong rằng địa phương cũng từ đó “thận trọng, chất lượng, vững bền”, cần sớm có kế hoạch khôi phục kinh tế, từng bước mở dần hoạt động, nhất là hoạt động dịch vụ vốn dĩ phong phú và sôi động của mình” - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đặng Văn Hòa bày tỏ tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 12-10.

“Biến thách thức thành cơ hội”

3 tháng cuối năm 2021, hàng loạt chỉ tiêu cần hoàn thành, lại phải chăm lo Tết đến, xuân về trong bối cảnh phần lớn nguồn kinh phí dồn vào công tác phòng, chống dịch. “Xuất phát từ tình hình này, đòi hỏi Đảng bộ thành phố cần tập trung, quyết tâm hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa, đề ra chủ trương, giải pháp đột phá vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững “vùng xanh”, biến thách thức thành cơ hội để vượt qua. Chúng tôi muốn cấp ủy Đảng, chính quyền trong thành phố không được chủ quan lơ là; cần thay đổi tư duy từ “phòng, chống dịch bệnh” sang “quản lý dịch bệnh” bằng các bước, như: tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức; khẩn trương tổ chức tầm soát, khoanh vùng, dập dịch triệt để, hiệu quả.

Đặc biệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine, phân công cụ thể nhiệm vụ từng người, có lịch tiêm… đảm bảo số lượng vaccine đã phân bổ được tiêm đúng đối tượng nhanh nhất, sớm tạo ra miễn dịch cộng đồng. TP. Long Xuyên sẽ xây dựng kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình dịch COVID-19 để nhanh chóng khôi phục sản xuất - kinh doanh, theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”; “4 xanh” như kế hoạch của tỉnh” - bà Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.

Đối với thu, chi ngân sách, Đảng ủy, UBND phường, xã triển khai đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, đẩy nhanh tiến độ thanh lý đất dôi dư, tài sản theo quy định; thực hiện tiết kiệm chi, hạn chế các khoản chi phát sinh. Về an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP đúng đối tượng, kịp thời; giao cấp ủy địa phương quan tâm chăm lo, giải quyết việc làm cho lao động về quê.

Về đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng. Các ngành chuyên môn tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt quy trình giải phóng mặt bằng (theo hình thức rút ngắn thời gian thực hiện một số bước để sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công). Về văn hóa thông tin, triển khai đề án, kế hoạch xây dựng đô thị thông minh, từng bước có lộ trình, bước đi thích hợp. Khẩn trương hoàn thành các trang thiết bị thành lập Trung tâm điều hành thông minh thành phố (IOC)…

Với tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, tin rằng Đảng bộ, chính quyền TP. Long Xuyên sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh và hoàn thành thắng lợi nghị quyết đã đề ra!

9 tháng của năm 2021, tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ của TP. Long Xuyên giảm so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.529 tỷ đồng (giảm 5,46%); doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.001 tỷ đồng (giảm 13,6%). Trong khi đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) ước đạt gần 14.200 tỷ đồng (tăng 0,88%).

 

Bài, ảnh: GIA KHÁNH