Lớp học có 3 “trạng nhí”

21/05/2026 - 06:06

 - Một lớp học có tới 3 học sinh đạt giải cao tại hội thi “Trạng nguyên tiếng Việt” toàn quốc. Thành tích ấy đang biến lớp 5/5 Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất 1 thành điểm sáng học tập của địa phương.

3 học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất 1 đạt giải tại hội thi “Trạng nguyên tiếng Việt” toàn quốc. Ảnh: MI NI

Đạt giải nhì vòng thi Đình toàn quốc hội thi “Trạng nguyên tiếng Việt” trên internet năm học 2025 - 2026, em Nguyễn Trương Ngọc Diệp chia sẻ: “Trong thời gian ôn tập, em luôn nhận được sự động viên từ thầy cô, cha mẹ nên càng cố gắng. Hội thi giúp em học được nhiều điều bổ ích và quen thêm nhiều bạn mới. Em sẽ tiếp tục chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt hơn”.

Cùng đạt giải nhì, em Lai Hòa Thành cho biết, em thích nhất những câu hỏi về ca dao, tục ngữ và lịch sử tiếng Việt vì giúp em hiểu thêm nhiều điều hay. Để làm bài tốt, em giữ bình tĩnh và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Thời gian tới, em tiếp tục đọc thêm sách và cố gắng học tập để đạt kết quả tốt hơn.

Em Phạm Mai Tuệ Nhi, đạt giải ba hội thi “Trạng nguyên tiếng Việt” toàn quốc chia sẻ, để chuẩn bị cho kỳ thi, em thường xuyên luyện các dạng đề. Ngoài thời gian học trên lớp, em còn tự ôn luyện tại nhà theo hướng dẫn của cô giáo để nâng cao phản xạ và sự tự tin khi làm bài trực tuyến.

Lớp 5/5 hiện có 39 học sinh. Giữa học kỳ II năm học 2025 - 2026, 100% học sinh hoàn thành nội dung học tập và hoạt động giáo dục, phẩm chất và năng lực đều được xếp loại đạt. Lớp tích cực tham gia nhiều sân chơi trí tuệ và đạt thành tích cao như hội thi “Trạng nguyên tiếng Việt” đạt 2 giải nhì, 1 giải ba cấp quốc gia; đạt 1 giải vàng Violympic cấp quốc gia; đạt giải khuyến khích VioEdu cấp tỉnh và có học sinh dự thi cấp quốc gia. Các phong trào như lớp xanh, sạch, đẹp, kế hoạch nhỏ, vẽ tranh tuyên truyền… được tập thể lớp hưởng ứng tích cực và đạt kết quả tốt.

Cô Trần Thị Ngọc Bích - giáo viên chủ nhiệm lớp 5/5 cho biết, cô luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dễ hiểu, tạo hứng thú học tập và khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức. Đồng thời, xây dựng phong trào thi đua học tập bằng nhiều hình thức động viên như tuyên dương, tặng quà nhỏ, trao huy chương… nhằm khích lệ tinh thần các em. Đối với hội thi “Trạng nguyên tiếng Việt”, học sinh đã có nền tảng kiến thức từ các lớp trước nên cô tiếp tục tạo động lực, khơi dậy niềm đam mê học tập cho các em. Đồng thời, phối hợp giáo viên ôn luyện theo từng chuyên đề về vốn từ, ngữ pháp, ca dao, tục ngữ, kỹ năng đọc hiểu và cho các em làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau. “Sự đồng hành của gia đình cùng tinh thần chăm chỉ, ham học của các em là yếu tố quan trọng giúp lớp đạt được nhiều thành tích nổi bật”, cô Bích chia sẻ.

Theo thầy Trần Thanh Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Hòn Đất 1, lớp 5/5 là tập thể có nền nếp học tập tốt, nhiều học sinh chăm ngoan, có ý thức tự học và tích cực tham gia các phong trào của trường. Những kết quả đạt được là nhờ sự tận tâm của giáo viên chủ nhiệm cùng sự đồng hành của phụ huynh học sinh. Ban Giám hiệu trường luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thêm máy vi tính phục vụ việc dạy và học tin học, tiếng Anh tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ và tham gia các cuộc thi trực tuyến.

Trường cũng khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. “Việc tham gia các hội thi không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy, sự tự tin, tính chủ động và khả năng giao tiếp, học hỏi. Các em có thêm động lực học tập và cơ hội phát triển toàn diện hơn trong những năm học tiếp theo”, thầy Thúy cho biết.

MI NI