Lữ đoàn Pháo binh 6 phát huy truyền thống anh hùng

22/11/2021 - 06:40

 - Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9, đứng chân trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) được xây dựng, kế thừa và phát triển từ những đơn vị pháo binh Tây Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia. Suốt chiều dài lịch sử và trải qua nhiều phiên hiệu khác nhau, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn luôn vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách đánh giặc của cha ông vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện hiện nay.

Hoạt động diễn tập, huấn luyện của Lữ đoàn. Ảnh: VĂN ĐOÀN.

Các tiểu đoàn pháo (tiền thân của lực lượng pháo binh Quân khu 9) ra đời ngày 23-11-1963, đến ngày 30-4-1975 hoàn thành chặng đường lịch sử, tuy không dài, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển đơn vị. Trải qua nhiều phiên hiệu và tổ chức biên chế khác nhau, nhưng phương thức hoạt động của Lữ đoàn là tập trung và phân tán linh hoạt. Trong chiến đấu, các thế hệ CBCS không ngừng phát huy ý chí quyết tâm và sáng tạo nhiều cách đánh phù hợp. Ví như “vận dụng chiến thuật du kích vào chiến đấu pháo binh” (đo đạc cự ly thủ công bằng kéo dây) mang lại hiệu suất lớn, làm kẻ địch bất ngờ vì pháo binh ta luôn “xuất quỷ, nhập thần”.

Với hệ thống kênh rạch chằng chịt, việc cơ động chiến đấu không dễ dàng. CBCS vận dụng chuyển pháo bằng xuồng, ghe, đóng bè; giữa đồng nước mênh mông, pháo ta vẫn nổ súng đánh vào các mục tiêu địch. Khi Mỹ - ngụy áp dụng chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” hòng đánh phá và ngăn chặn tuyến giao thông đường thủy huyết mạch của ta, Quân khu chỉ đạo lực lượng pháo binh phân tán nhỏ, hoạt động chủ yếu pháo kích, khống chế pháo binh ở các căn cứ. Đặc biệt, pháo binh độc lập tác chiến đánh tàu địch trên sông rạch, làm kẻ thù không kịp trở tay. Điển hình như trận đánh căn cứ nổi của Mỹ trên sông Đốc (tỉnh Cà Mau) năm 1970; tiêu diệt Chi đoàn 2-9 và chỉ huy Trung đoàn 33 tại căn cứ Xẻo Rô (tỉnh Kiên Giang) tháng 6-1973; đánh đồn tứ giác phân chi khu Đường Cày (tỉnh Kiên Giang) năm 1974...

Trong quá trình chiến đấu, đơn vị tham gia nhiều trận đánh hay, đạt hiệu suất cao trong nhiệm vụ bắn chi viện cho bộ binh, bắn chặn đường rút của quân địch; bắn phá các trận địa pháo binh, chế áp sở chỉ huy địch; bắn phá kho tàng, sân bay, bến cảng, đập tan ý đồ co cụm, lập tuyến phòng thủ mới và kế hoạch chi viện của địch... Những phương pháp tổ chức chiến đấu và cơ động chiến đấu trên địa hình trống trải là thực tiễn sinh động và kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật tổ chức chỉ huy pháo binh đánh độc lập, cũng như hiệp đồng chiến đấu quân, binh chủng trên chiến trường ĐBSCL.

Những năm qua, Lữ đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng giai đoạn, hướng vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chú trọng “Xây dựng đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi”, góp phần nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của bộ đội. Nổi bật là xây dựng các đơn vị trực thuộc theo hướng “gọn, mạnh”, có khả năng cơ động cao, sẵn sàng tác chiến trong các nhiệm vụ chiến lược, trên hướng chiến lược và các khu vực phòng thủ trọng điểm của Quân khu. Hàng năm, kết quả kiểm tra huấn luyện chuyên ngành pháo binh đều đạt khá giỏi, trên 50% giỏi; nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi.

Kết quả đó phần nào phản ánh công tác huấn luyện luôn được đổi mới và nâng cao theo hướng đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan và phân đội; nhất là tập trung xây dựng người chỉ huy pháo binh có trình độ, kiến thức cơ bản, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và linh hoạt. Với huấn luyện phân đội, luôn bảo đảm đồng bộ các bộ phận trinh sát, kế toán, đo đạc, pháo thủ... và chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, khí tài. Nhờ vậy, qua các đợt diễn tập độc lập hay phối thuộc, dù thời tiết hay địa hình nào, CBCS Lữ đoàn đều thể hiện khả năng cơ động, chuyển hóa nhanh chóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách.

Phấn khởi, tự hào 58 năm ngày truyền thống, CBCS Lữ đoàn Pháo binh 6 hôm nay phát huy truyền anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, từ đó càng tăng thêm niềm tự hào, tiếp tục phấn đấu lao động, công tác. Cho dù có lúc phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ ác liệt nhưng CBCS Lữ đoàn qua các thời kỳ vẫn luôn kiên định vững vàng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh ĐBSCL.

Thượng tá NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 6