Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 hoàn thành công tác tiếp nhận chiến sĩ mới

03/03/2021 - 15:04

 - Ngày 3-3, Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 416 (QK9) đã hoàn thành công tác tiếp nhận chiến sĩ mới đến từ các huyện Châu Thành (Tiền Giang), huyện Thoại Sơn và huyện Phú Tân (An Giang), đảm bảo nhanh gọn, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Khu vực kiểm tra sức khỏe chiến sĩ mới

Chiến sĩ mới đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn  trước khi vào khu vực kê khai y tế

Cán bộ khung huấn luyện hướng dẫn chiến sĩ mới kê khai y tế

100% chiến sĩ mới phải kê khai y tế trước khi biên chế về các đơn vị huấn luyện

Cán bộ khung huấn luyện giúp chiến sĩ mới sắp đặt quân tư trang cá nhân

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy trước khi tổ chức biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị, lữ đoàn đã tổ chức phun thuốc khử trùng, đo thân nhiệt, khám sức khỏe, khai báo y tế và hướng dẫn chiến sĩ mới cách phòng, chống dịch bệnh. Đến thời điểm này, 100% chiến sĩ mới ổn định nơi sinh hoạt, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới năm 2021.

Năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 416 chọn Tiểu đoàn Bảo quản 9 là đơn vị trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới. Ngay từ khi nhận được kế hoạch, tiểu đoàn đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, kiện toàn biên chế đội ngũ cán bộ các cấp, tổ chức tập huấn cán bộ khung.

Trong đó, tập trung thống nhất những nội dung phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy. Chuẩn bị giáo án, bồi dưỡng đội mẫu, tổ chức thông qua giáo án, củng cố mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, sửa chữa, nâng cấp 4 bãi huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, làm mới 100% hệ thống bia, bảng, vật chất đảm bảo tốt cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới.

Bên cạnh công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện, tiểu đoàn còn chủ động vệ sinh doanh trại, củng cố bồn hoa, cây cảnh, chăm sóc cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Sửa chữa 100% hệ thống điện chiếu sáng, quạt gió nơi ăn, ở của chiến sĩ mới, nhằm tạo ấn tượng tốt nhất đối với các chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu về đơn vị.

Ngoài ra, tiểu đoàn đã chủ động nuôi 37 con heo thịt, 3 ao cá các loại, mở rộng các khu tăng gia sản xuất lên đến hơn 3.600m2, xuống giống nhiều loại rau như: rau muống, cải xanh, bầu, mướp… nhằm bảo đảm 100% lượng thịt, cá và rau xanh phục vụ bữa ăn cho bộ đội.

G.K - ĐÌNH MINH