Việc lựa chọn luyện tập TDTT cho trẻ em được xã hội, gia đình quan tâm. Dù chưa đến kỳ nghỉ hè, nhưng các trung tâm văn hóa - thể thao, nhà thiếu nhi… đều phối hợp tổ chức lớp dạy bơi, võ thuật, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, cờ vua, cờ tướng… cho thiếu nhi. Câu lạc bộ thể thao tư nhân cũng mở ra ở xã, phường, thị trấn, thu hút thiếu nhi tham gia. Những tác dụng của việc tập luyện thể thao đã tạo động lực để phụ huynh đăng ký cho con em học ngày càng nhiều, đa dạng hình thức tập luyện.
Đang chờ con gái học võ tại Trường Tiểu học "B" Hòa Bình (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), anh Lê Thanh Tân cho biết con mình rất đam mê võ thuật, nên anh tạo điều kiện cho con theo học. “Tôi cho con học võ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao bản lĩnh, sự tự tin. Từ lúc luyện tập võ thuật, thành tích học tập của con cũng cải thiện hơn so với trước” - anh Tân chia sẻ thêm.

Lựa chọn môn thể thao thích hợp giúp trẻ em phát triển toàn diện
Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Lan Anh (TP. Long Xuyên) tìm đến trung tâm, câu lạc bộ TDTT để con luyện tập. Nhận thấy con đam mê bóng đá, chị quyết định cho tham gia môn này. “Trước đây, cháu thường tranh giành điện thoại của bố mẹ để chơi điện tử, hoặc xem phim hoạt hình có tính chất bạo lực. Giờ cháu đã bỏ được những thói quen xấu này, khiến tôi rất vui. Thỉnh thoảng, cháu chỉ xem kênh bóng đá, tra thông tin về thời gian luyện tập, chế độ ăn uống dành cho cầu thủ bóng đá để học theo” - chị Lan Anh kể.
Ngoài rèn luyện sức khỏe, nhiều phụ huynh cho con luyện tập TDTT để tránh xa tác nhân xấu ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (TP. Long Xuyên) đăng ký cho con học võ gần 1 năm nay. Mới đây, trong đợt thi thăng cấp đai, cháu để ý môn bóng rổ, bày tỏ ý muốn học song song với võ thuật. Chị được giáo viên giải thích lợi ích của môn bóng rổ, nhất là giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển chiều cao trong độ tuổi dậy thì. “Thấy vừa có nhiều ưu điểm, vừa đúng sở thích của con nên tôi tán thành. Sau khi kết thúc năm học, tôi sẽ cho cháu tham gia thêm lớp học này” - chị Ngọc khẳng định.
Theo các chuyên gia, môn bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ giúp trẻ phát triển thể hình, nhất là về chiều cao; võ thuật, cầu lông, bóng bàn giúp phát triển cơ bắp, sự nhanh nhẹn, sức mạnh, khéo léo… Nhiều môn thể thao còn giúp trẻ rèn luyện tính tập thể, tinh thần đồng đội (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…). Cờ vua giúp trẻ phát triển tư duy mạch lạc, tập trung suy nghĩ… Ngoài ra, thông qua các lớp TDTT, thầy cô, huấn luyện viên còn lồng ghép giảng dạy những điều hay, lẽ phải, giúp trẻ ngoan ngoãn, vâng lời.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, trẻ em càng "gắn chặt" với tivi, điện thoại hơn là vận động. Đây là thói quen không tốt cho sức khỏe, có nguy cơ gây ra bệnh về mắt, béo phì, tự kỷ hoặc bệnh liên quan đến hệ cơ, hệ xương... Do đó, việc chọn môn thể thao yêu thích cho trẻ em là điều cần thiết. Tập thể dục giúp trẻ cải thiện kỹ năng vận động, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự tin hơn. Cần tạo lập thói quen tập luyện TDTT ngay từ nhỏ để trẻ nâng cao sức khỏe. Đồng thời, ươm mầm ước mơ thể thao thành tích cao; phát hiện các em có năng khiếu để tập trung rèn luyện, bồi dưỡng…
MINH ĐỨC