Lực lượng công an chung sức xây dựng nông thôn mới

15/03/2019 - 07:33

 - “Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và ban, ngành, đoàn thể có liên quan, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” trong lực lượng công an thu được nhiều kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; các loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm”- đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác

Thượng tá Võ Hữu Lễ, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh cho biết: “Phong trào thi đua “Công an An Giang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020 và tiêu chí 19 - chỉ tiêu 19.2 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác công an. Từ đó, công an toàn tỉnh thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” không ngừng phát triển, nhất là ở địa bàn cơ sở. Ban Chỉ đạo thực hiện tiêu chí 19 - chỉ tiêu 19.2 từ tỉnh đến huyện được củng cố, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cùng cấp và phối hợp ban, ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, sự phối hợp, hỗ trợ thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động được tăng cường góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Ngày càng có nhiều công dân mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin có giá trị, tham gia truy bắt tội phạm… Nhờ vậy, đã góp phần không nhỏ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh”.

Cụ thể, từ ngày 21-11-2015 đến 20-6-2018, toàn tỉnh xảy ra 955 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó địa bàn nông thôn xảy ra 442 vụ (chiếm 46,3%). Kết quả điều tra làm rõ 375 vụ, liên quan 517 đối tượng (đạt tỷ lệ gần 85%); phát hiện, triệt xóa 2.960 điểm tệ nạn xã hội các loại, liên quan 10.793 đối tượng; xử lý hình sự 28 vụ, 72 đối tượng, xử lý hành chính 6.189 đối tượng, thu giữ trên 8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Toàn tỉnh phát hiện, xử lý 288 vụ, liên quan 532 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và trồng cần sa (xử lý hình sự 201 vụ, 313 đối tượng; xử lý hành chính 87 vụ, 219 đối tượng); tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 231 vụ, làm chết 212 người, bị thương 135 người. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tuyên truyền 1.120 buổi cho 71.549 lượt người tham dự, phát 26.999 thư tố giác tội phạm, có 646 ý kiến của nhân dân đóng góp tại các buổi họp dân. Công an các địa phương đã tuyên truyền 9.055 buổi cho 530.364 lượt người tham dự, phát 119.367 thư tố giác tội phạm, thu vào 44.413 thư (trong đó 4.985 thư và 2.706 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt 1.291 vụ, liên quan 2.836 đối tượng). Ngoài ra, quần chúng trực tiếp tố giác hoặc tham gia truy bắt tội phạm 531 vụ (182 trộm, 13 cướp, 336 vụ khác); quần chúng nhân dân cung cấp 4.438 tin có liên quan đến hoạt động của tội phạm (1.901 tin có giá trị) giúp lực lượng công an làm rõ 1.041 vụ, bắt xử lý 1.755 đối tượng…

Cùng với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp, liên tịch tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Các năm qua, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể chính trị xã hội đã nhận quản lý, giáo dục 5.329 người vi phạm pháp luật (2.067 thanh, thiếu niên hư, càn quấy), để 2.844 người trở thành người tốt; hướng nghiệp tạo công ăn việc làm 1.295 người vào các cơ sở sản xuất, dịch vụ…

Năm 2018, toàn tỉnh có 110/119 xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, chiếm tỷ lệ 92,4%; 78/119 xã đạt chuẩn chỉ tiêu 19.2 - tiêu chí 19, chiếm tỷ lệ 66%. “Công an các đơn vị, địa phương xác định mục tiêu, yêu cầu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và những năm tiếp theo. Từ đó, tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng NTM, tổ chức triển khai quán triệt thực hiện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở” - đại tá Lâm Thành Sol thông tin thêm.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG 

 

Liên kết hữu ích