Lực lượng công an vì dân phục vụ

29/09/2025 - 05:00

 - 5 năm qua, lực lượng công an tỉnh nêu cao tinh thần “Vì dân phục vụ”, đồng hành cùng Nhân dân trong giữ vững an ninh, trật tự. Với nhiều chuyên án lớn được triệt phá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lực lượng được tinh gọn, chính quy, cán bộ, chiến sĩ công an góp phần tạo nền móng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội và niềm tin của dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng tặng bức trướng cho Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: TIẾN HƯNG

Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân viết nên nhiều trang sử vẻ vang, đầy tự hào. Cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh, kiên định mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Công an tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai và chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương. Lực lượng công an chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. An Giang giảm 8,11% số vụ tội phạm về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 92,16%; tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,79%.

Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tội phạm xuyên quốc gia cũng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vượt khó, làm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Nhiều chuyên án lớn đã được đấu tranh thành công, triệt xóa các nhóm, đối tượng đội lốt tôn giáo cực đoan, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng chú ý là việc bắt giữ đối tượng Vương Văn Thả, ngụ xã Vĩnh Hậu đã lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá chính quyền cách mạng.

Lực lượng công an đã điều tra, khám phá kịp thời những vụ án hình sự nghiêm trọng như vụ sử dụng vũ khí quân dụng cướp tiệm vàng ở Rạch Giá… Cùng với đó còn triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hàng chục kg heroin, hàng vạn viên hồng phiến. Không chỉ đấu tranh chống tội phạm, lực lượng công an đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý cư trú, cấp thẻ căn cước công dân, phục vụ người dân với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Song song đó, Công an tỉnh quán triệt sâu sắc Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh. Các mô hình công an xã chính quy được củng cố; lực lượng được tăng cường về số lượng, trình độ, trang bị để đủ sức đảm đương nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng được chú trọng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều khắc sâu lời thề trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thông nghiệp vụ và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đánh giá lực lượng công an tỉnh luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; thực sự là “thanh bảo kiếm, lá chắn thép” để bảo vệ Đảng, chính quyền và sự bình yên của cuộc sống người dân. Vị trí của lực lượng Công an đóng góp rất lớn trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Lực lượng công an An Giang đang vững bước trong hành trình tiến vào một thời kỳ mới - thời kỳ của công nghệ, trí tuệ và bản lĩnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp. Thời gian tới, toàn ngành tập trung xây dựng lực lượng, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng chính trị vững vàng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ ở các khu vực trọng điểm, vùng biển, đảo, trong đó xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ổn định an ninh, trật tự tốt nhất cho sự kiện APEC 2027. Tập trung các giải pháp, biện pháp để tạo ra thế trận mạnh trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh”.

N.HƯNG - Q.MAI