Mái ấm dựng niềm tin

28/05/2026 - 05:40

 - Huy động nhiều nguồn lực xã hội, xã Vĩnh Phong đã hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Những mái ấm mới giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và vun đắp niềm tin vào sự sẻ chia của cộng đồng.

Để thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Vĩnh Phong tập trung rà soát trường hợp khó khăn về nhà ở, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Chúng tôi xác định việc chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ngoài nguồn hỗ trợ từ cấp trên, xã đẩy mạnh vận động tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức để giúp bà con có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh trong ngày nhận nhà đại đoàn kết năm 2025. Ảnh: THỦY TIÊN

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn. Các đoàn thể tích cực tham gia hỗ trợ ngày công lao động, giúp đỡ hộ khó khăn trong quá trình thi công, góp phần giảm bớt chi phí xây dựng. Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thình, ngụ ấp Ruộng Sạ 2, chúng tôi ấn tượng với căn nhà cấp 4 còn thơm mùi sơn mới. Tường nhà sơn màu xanh dịu, mái tole chắc chắn, nền lát gạch sạch sẽ. Căn nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 60 triệu đồng. Anh Thình xúc động chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần mưa lớn là cả nhà thấp thỏm lo dột, gió lùa. Giờ có nhà mới rồi, vợ chồng tôi yên tâm đi làm, cố gắng lo cho các con học hành”.

Niềm vui an cư cũng đến với gia đình ông Lê Đức Vĩnh, ngụ ấp Vĩnh Đông 1, thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Căn nhà lá đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột nhiều nơi. Cuộc sống phụ thuộc vào làm thuê nên gia đình ông không đủ khả năng sửa chữa. Ông Vĩnh bộc bạch: “Mấy năm nay cứ đến mùa mưa là cả nhà lo lắm. Nay được địa phương hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi mừng vô cùng. Có chỗ ở ổn định rồi thì mới yên tâm làm ăn, tích góp cho tương lai”. Căn nhà mới của gia đình ông được xây dựng kiên cố với mái lợp tole, nền lát gạch, tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng.

Không chỉ giúp người dân an cư, xã Vĩnh Phong còn chú trọng hỗ trợ sinh kế để bà con có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình phù hợp được triển khai, tạo thêm việc làm và thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Sự tiếp sức kịp thời ấy giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.

Điều đáng quý là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được sự đồng thuận rất lớn từ Nhân dân và sự chung tay của tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong những ngày xây dựng nhà, bà con lối xóm cùng góp công, phụ hồ, vận chuyển vật liệu, người ít giúp ít, người nhiều giúp nhiều. Những nghĩa cử giản dị ấy đã làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tinh thần đoàn kết cộng đồng tiếp tục được vun bồi.

Những mái ấm mới dựng lên không chỉ giúp người dân có nơi che mưa che nắng, mà còn thắp lên niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Vĩnh Phong vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất đơn thuần. Đó còn là nền tảng để củng cố thế trận lòng dân, tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Phong đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng 37 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.

THỦY TIÊN