Mang súng đạn đi cất giấu, nhận án tù

14/07/2021 - 05:44

 - Khi có được khẩu súng quân dụng (AK báng xếp), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1988, ngụ khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đào hố cất giấu trong vườn của người quen để “phòng thân”. Sau vài tháng, Tâm mới đến Công an phường trình báo sự việc và chỉ chỗ cất giấu súng cho lực lượng công an.

Khoảng 10 giờ 40 phút, ngày 30-6-2020, Tâm đến Công an phường Mỹ Thạnh tự thú về việc trước đó đã mua 1 khẩu súng quân dụng của người đàn ông tên Linh (không rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa phận TX. Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), với giá 30 triệu đồng nhằm mục đích “phòng thân” và khẩu súng được chôn giấu trong khu vực vườn xoài của N.N.T (sinh năm 1982, ngụ cùng khóm Đông Thạnh). Theo đó, Công an phường lập biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú và lấy lời khai ban đầu, đồng thời triển khai lực lượng cùng Tâm xuống hiện trường thu khẩu súng và 30 viên đạn bên trong hộp tiếp đạn.

Ngày 1-7-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên lấy lời khai lần 2, Tâm khai nhận nội dung khác lần đầu. Cụ thể: khoảng 3 giờ, (không nhớ ngày) tháng 2-2020, trong lúc đang ngủ, nghe có tiếng động phía trước nhà nên mở cửa ra xem, phát hiện có khẩu súng AK để trong bao ny-lon quấn băng keo lại. Sau đó, Tâm mở bao ny-lon ra xem, lấy nhớt đổ lên khẩu súng và quấn băng keo lại, rồi đem đến vườn xoài của T. cất giấu.

Bị cáo Tâm nghe tuyên án

Qua các lời khai, đến ngày 20-7-2020, Công an phường Mỹ Thạnh chuyển toàn bộ hồ sơ và báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên để điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết luận giám định, qua bắn thực nghiệm xác định, khẩu súng và đạn là vũ khí quân dụng nên ngày 31-8-2020, Công an TP. Long Xuyên chuyển toàn bộ vật chứng và hồ sơ liên quan đến Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 4-9-2020, Tâm phủ nhận toàn bộ lời khai có liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ và tiếp tục khai nhận: tháng 2-2020, khoảng 21 giờ 30 phút (không nhớ rõ ngày), sau khi uống rượu cùng bạn, Tâm điều khiển xe môtô về nhà, từ Quốc lộ 91 rẽ vào đường Tăng Bạt Hổ  khoảng 100m, thấy có một bao ny-lon màu trắng nằm giữa đường (loại bao đựng lúa) nên dừng lại xem và phát hiện một vật quấn trong bao ny-lon có hình dạng giống cây súng nên Tâm mang về nhà. Lúc mở ra xem, Tâm thấy một khẩu AK báng xếp cùng 30 viên đạn nên mang đi cất giấu. Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của Tâm, ngày 5-10-2020, Tâm bị khởi tố, tạm giam.

Ngày 18-12-2020, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ kết luận đối với Tâm, như sau: về y học: trước, trong khi phạm tội không bệnh lý tâm thần; sau khi phạm tội và hiện tại có bệnh lý tâm thần, giai đoạn trầm cảm nhẹ. Về năng lực: tại thời điểm phạm tội đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; hiện tại, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Riêng về trách nhiệm hình sự thì Tâm có năng lực trách nhiệm hình sự. 

Tại phiên tòa thẩm vấn, bị cáo vẫn quanh co không thành khẩn mặc dù được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên nhắc nhở. Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cho rằng: việc chôn giấu khẩu súng để tiêu hủy, chứ không phải cất giấu phòng thân. Sau đó, có nghe thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc vận động quần chúng nhân dân giao nộp công cụ hỗ trợ, vũ khí nên bị cáo đến giao nộp vũ khí. Do bản thân nhận thức kém về pháp luật nên lúc phát hiện không báo ngay cho chính quyền địa phương.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo xâm hại trực tiếp đến hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và những quy định cấm… nên mọi hành vi liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép đều bị xử lý nghiêm.

Căn cứ vào các tình tiết, lời khai, chứng cứ vụ án, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt bị cáo Tâm 1,5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.     

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG