Mang Tết đến với bà con Việt kiều nghèo tại Campuchia

08/01/2020 - 13:46

Ngày 8/1, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer - Việt Nam tổ chức buổi trao 100 suất quà Tết Canh Tý 2020 cho các hộ Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà là mong muốn sẻ chia niềm vui, sự ấm cúng, cũng như mang lại một cái Tết cổ truyền đầm ấm cho các hộ Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Phnom Penh.

 Tại buổi lễ, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam cho biết hiện nay người Khmer gốc Việt tại Campuchia có khoảng 160.000 người, cuộc sống của một số bà con gốc Việt vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hy vọng phần quà này sẽ góp phần giúp bà con giảm bớt sự khó khăn trong cuộc sống.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam.

Thay mặt bà con Khmer gốc Việt, ông Châu Văn Chi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đối với cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia; đồng thời gửi lời chúc năm mới nhiều thành công, phát triển tới các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và kinh doanh tại Campuchia.

Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bà con Việt kiều, góp phần động viên bà con kiều bào vượt qua khó khăn, hòa nhập cuộc sống nước sở tại, gìn giữ và vun đắp truyền thống văn hóa, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia

Theo VOV