
2 bị cáo nghe tuyên án
Khoảng 2 giờ, ngày 5/12/2023, Thu và Thái sử dụng mạng xã hội nhắn tin nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Thái điện thoại hẹn gặp Thu tại khu vực đường Kênh Đào (khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước) để giải quyết. Thu điện thoại cho Phạm Minh Chiếu (sinh năm 1996, ngụ khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước) để mượn hung khí (súng, dao tự chế). Chiếu nói: “Có chuyện hà?" Thu nói: “Ừ, xảy ra mâu thuẫn với Thái mụn, ở Kênh Đào”. Chiếu hỏi: “Đang ở đâu”, Thu nói: "Ở cung thiếu nhi", nên Chiếu kêu Thu đợi để đem qua, tiếp tục gọi điện thoại rủ Duy. Khoảng 10 phút sau, Duy, Chiếu cùng 2 đối tượng tên Nhàn, Ốc và 2 thanh niên (bạn của Chiếu, chưa rõ lai lịch) tập trung đến khu vực Nhà Thiếu nhi An Giang (đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long) gặp Thu như đã hẹn.
Cả nhóm mang hung khí đến khu vực đầu đường Kênh Đào, thì Thu thấy Thái đang đi bộ hướng ngược lại, nên tri hô cả nhóm biết và kêu Nhàn dừng xe. Thu nhảy xuống xe, đứng đối diện cách Thái khoảng 3m, cầm súng bắn 1 phát trúng cánh tay phải của Thái. Bị trúng đạn bất ngờ, Thái nhanh chân bỏ chạy ra đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91), cả nhóm Thu tiếp tục lên xe đuổi theo.
Nghĩ rằng nhóm Thu đã bỏ đi, Thái đi bộ ngược trở lại, nhưng không ngờ bị Thu phát hiện, lấy dao tự chế để trên yên xe, tiếp tục xông đến chém 2 nhát trúng vùng lưng. Duy, Chiếu và người nam đi chung với Chiếu cũng cầm dao xông đến chém nhiều nhát trúng vùng lưng, tay và chân của Thái. Đến khi thấy Thái không còn phản kháng, 2 tay ôm đầu quỵ xuống đường, nằm bất động thì cả nhóm lên xe môtô tẩu thoát khỏi hiện trường.
Thái được người dân xung quanh phát hiện, nhanh chóng đưa đi cấp cứu, điều trị thương tích. Sau đó, được gia đình đưa đến bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị vết thương, đến ngày 29/12/2023 ra viện. Theo giám định pháp y, pháp y tâm thần, xác định Thái bị tổn thương 27%...
Trên đường bỏ trốn, nhóm của Thu vứt bỏ súng, dao tự chế xuống sông Hậu. Biết việc làm của mình không thoát được lưới pháp luật, ngày 27/5/2024 và 21/10/2024, Thu và Duy lần lượt đến cơ quan công an đầu thú, riêng Chiếu bị bệnh chết ngày 22/5/2024.
Sau khi khởi tố vụ án và tạm giam các bị can, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xét thấy hành vi của các bị can có dấu hiệu "Giết người", nên Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên ra quyết định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, lời khai các bị cáo trong quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Thu 13,5 năm tù, Duy 11,5 năm tù cùng tội “Giết người”, theo Điểm n, Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự...
NGUYỄN HƯNG