
Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa có tỷ lệ lấp đầy khá cao so với các khu công nghiệp khác trong tỉnh. Ảnh: MINH HIỂN
Toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.711ha, phân bố tại nhiều địa bàn trọng điểm. Trong đó, có 5 khu công nghiệp đi vào hoạt động, từng bước hình thành các vùng sản xuất công nghiệp tập trung.
Ông Nguyễn Hữu Sương - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, các khu công nghiệp trong tỉnh thu hút 66 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 13.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho 36.700 người lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu ngân sách. Một số khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy khá cao như Bình Hòa, Bình Long, Thạnh Lộc cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác đầu tư hạ tầng và thu hút doanh nghiệp.
Những kết quả này cho thấy nền tảng phát triển công nghiệp của tỉnh từng bước được định hình. Định hướng thời gian tới không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô mà tập trung nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển theo chiều sâu, gắn với khu kinh tế cửa khẩu, dịch vụ logistics và liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, qua đó hình thành các cực tăng trưởng mới.
Tuy nhiên, hoạt động thu hút đầu tư vào khu công nghiệp vẫn còn không ít rào cản. Hệ thống khu công nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, sức hút đầu tư chưa tương xứng với lợi thế sẵn có. “Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là vướng mắc về cơ chế, chính sách đất đai, nhất là đối với các khu công nghiệp được đầu tư từ ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp”, ông Nguyễn Hữu Sương nhận định.
Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn chậm, chưa tạo được quỹ đất sạch để triển khai các dự án hạ tầng theo kế hoạch. Một số khu công nghiệp có điều kiện địa chất phức tạp, chi phí đầu tư cao, trong khi hạ tầng kỹ thuật và kết nối liên vùng chưa đồng bộ.

Các khu công nghiệp trong tỉnh đã thu hút 66 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 13.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 36.700 người lao động. Ảnh: MINH HIỂN
Một trong những hạn chế lớn hiện nay là hạ tầng logistics và kết nối vùng. Khoảng cách đến các cảng biển lớn còn xa, chi phí vận chuyển cao khiến doanh nghiệp phải cân nhắc khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Khi chi phí logistics chưa đủ cạnh tranh, sức hấp dẫn của khu công nghiệp cũng bị ảnh hưởng đáng kể. “Những hạn chế này đang tác động trực tiếp đến hiệu quả thu hút đầu tư, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, căn cơ để tháo gỡ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hữu Sương nói.
Các rào cản trên không chỉ làm giảm sức cạnh tranh, hạn chế dòng vốn đầu tư mà còn khiến các khu công nghiệp chưa thực sự trở thành cực tăng trưởng như kỳ vọng. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển từ nhận diện sang hành động, từ “gỡ khó” sang “tạo lực” cho phát triển.
Để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất sạch đến đổi mới cách tiếp cận trong xúc tiến đầu tư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Để khơi thông dòng vốn, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư có năng lực”.

Thiết kế bao bì tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho, Khu công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: MINH HIỂN
An Giang sẽ phát triển hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng tham gia chuỗi giá trị; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, nhất là tại các khu công nghiệp trọng điểm; phát triển hệ sinh thái logistics và thương mại biên giới, gắn với khu kinh tế cửa khẩu. “Tỉnh chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Song song đó, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất sạch được xác định là yếu tố then chốt, giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Thanh Phong nói.
Một định hướng quan trọng là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Phát triển khu công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu và hệ thống logistics là hướng đi chiến lược, tạo điều kiện kết nối thị trường khu vực, hình thành các chuỗi cung ứng liên vùng, liên quốc gia. “Tôi mong có thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài về tỉnh đầu tư, mở rộng sản xuất để con cháu chúng tôi có việc làm tại chỗ, gần nhà”, bà Hà Thị Lệ, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Xương mong muốn.
Trong không gian phát triển mới nếu tháo gỡ hiệu quả các nút thắt về hạ tầng, đất đai và logistics, các khu công nghiệp sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng gắn chặt với kinh tế cửa khẩu, mở ra dư địa phát triển bền vững cho An Giang trong giai đoạn tới.
MINH HIỂN