Mô hình nhân văn mùa lũ

14/10/2022 - 06:50

Những ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhiều, cộng với triều cường lên cao gây chia cắt nhiều tuyến đường nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang). Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phối hợp các xã tổ chức đưa rước học sinh đi học an toàn. Mô hình nhân văn này được huyện An Phú duy trì nhiều năm nay, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ.

5 giờ 40 phút sáng, chuyến đưa rước đầu tiên bắt đầu xuất phát từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hội Đông, đi đón những học sinh kịp giờ vào lớp tại điểm Trường Tiểu học “B” Vĩnh Hội Đông. Mặc dù đón hơn 10 học sinh có nhà nằm rải rác ở khu vực bị nước lũ chia cắt nhưng diễn ra khá nhanh. Cặp sách, áo phao được trang bị sẵn sàng cho các em để kịp hành trình. Gần 30 phút, hành trình rước nhóm đầu tiên đến trường hoàn tất. Vỏ lãi vừa cập bến, các em khẩn trương tháo áo phao xếp lại ngay ngắn để chuẩn bị đi đón nhóm sau.

Xong “tua” đầu tiên, anh Tâm (dân quân xã Vĩnh Hội Đông) tiếp tục đi đón nhóm học sinh đến điểm phụ của Trường Tiểu học “B” Vĩnh Hội Đông. Đoạn đường di chuyển xa hơn gấp đôi nên khá khẩn trương để kịp giờ học của các em. Hơn 10 học sinh của nhóm này được tập trung một chỗ, mặc sẵn áo phao nên đón khá nhanh.

Trên bờ, phụ huynh cứ dặn dò với theo: “Mặc áo phao đàng hoàng nghen con”, “ngồi yên cho chú chạy nghen”… còn mấy cháu nhỏ thì “dạ, dạ”… rồi mang ghế ra ngồi ngay ngắn. “Con tôi mới học lớp 1. Vợ chồng lo mần ăn kiếm sống, nước lũ lên cao không dám cho con đi học một mình. Nhờ có mấy chú ở Xã đội đưa rước, bà con ở đây rất yên tâm, biết ơn nhiều lắm” - chị Trân (ngụ xã Vĩnh Hội Đông) chia sẻ.

Đưa rước học sinh đến trường

Trước đó, do nước lũ ngập sâu ở phía bờ Đông sông Hậu, nên chính quyền xã Vĩnh Hậu tổ chức đưa rước 30 học sinh ở ấp Vĩnh Thuấn đến Trường Tiểu học “A” Vĩnh Hậu đi học hàng ngày để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, các bến đò trên địa bàn huyện An Phú còn vận chuyển miễn phí cho hơn 100 lượt học sinh (của huyện An Phú và TX. Tân Châu) qua sông để đến trường từ nhiều tuần nay. “Cha mẹ con làm nghề bán cá, nên mấy ngày nước ngập không đưa rước được, vì nhà con không có xuồng. Được mấy chú đưa rước đi học, con cảm thấy rất vui mừng vì không bị nghỉ học” - Lê Thị Cẩm My (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học “B” Vĩnh Hội Đông) bộc bạch.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự các xã trên địa bàn huyện An Phú phối hợp 6 trường học ở xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông và Phú Hữu (nơi có nhiều học sinh ở vùng bị lũ chia cắt), tổ chức đưa rước hơn 100 học sinh đi học hàng ngày đảm bảo an toàn, không để các em gián đoạn việc học. Dự báo những ngày tới, khả năng nước lũ còn cao. Huyện An Phú tiếp tục rà soát ở các địa phương để đảm bảo cho các em đến trường an toàn, thuận lợi nhất.

“Toàn huyện có khoảng 160 học sinh cần đưa rước đi học hàng ngày ở xã Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Hậu, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, nếu lũ lên cao hơn. Số học sinh này chưa bao gồm số học sinh hàng ngày di chuyển qua sông bằng đò. Bằng tất cả giải pháp và tình thương, huyện cố gắng không để các em bị gián đoạn học tập do lũ chia cắt” - Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Phú Võ Hoàng Lâm khẳng định.

Mô hình đưa rước học sinh đi học trong mùa lũ đã được huyện An Phú duy trì từ nhiều năm nay, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong mùa mưa lũ. Những năm qua, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự các xã để đưa rước học sinh (có nhà ở những nơi ngập lũ) đến trường. Ngoài ra, huyện còn tổ chức nhiều điểm giữ trẻ an toàn trong mùa lũ, giúp bà con yên tâm lao động mưu sinh.

Năm nay lũ lớn, nhiều nơi ở các xã Vĩnh Hậu, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội bị ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực dân cư sinh sống, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của bà con và việc học tập của học sinh. Thế nên, mô hình đưa rước học sinh đến trường càng tăng thêm niềm tin của người dân vào các chính sách của Đảng và nhà nước, luôn chăm lo cho dân, giúp dân yên lâm lao động, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên đến trường, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp yêu cầu Phòng GD&ĐT rà soát, thống kê danh sách những trường hợp bị ảnh hưởng do lũ; chỉ đạo các xã, lực lượng Xã đội phối hợp các trường nhằm chủ động các phương án đưa, đón học sinh và giáo viên đến trường bằng phương tiện an toàn. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực để giúp đỡ học sinh vùng lũ, như: Hỗ trợ học bổng, cặp, sách, vở, dụng cụ học tập… cho các em.

HỮU HUYNH