Mở rộng không gian sáng tác cho văn nghệ sĩ

16/01/2026 - 05:00

 - Khi tổ chức được kiện toàn, điều cần nhất là môi trường để tài năng được nảy nở. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh đang đặt trọng tâm vào xây dựng sân chơi chuyên nghiệp, bồi dưỡng lực lượng, khuyến khích tác phẩm mới và lan tỏa giá trị văn hóa địa phương.

Nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa An Giang góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Theo nhà thơ Trần Sang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh, hiện nay hội có gần 1.000 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là nguồn lực sáng tạo dồi dào, phản ánh phong phú đời sống văn hóa, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, quy mô lớn cũng đặt ra bài toán hóc búa về công tác quản lý: Làm thế nào để kết nối đồng đều giữa các nhóm hội viên mà không làm “loãng” vai trò của từng cá nhân. Địa bàn rộng lớn từ đô thị đến nông thôn, từ biên giới đến biển, đảo buộc Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh phải chuyển dịch sang mô hình hoạt động linh hoạt, đa trung tâm, chú trọng phát huy vai trò hạt nhân của các phân hội tại cơ sở.

“Trong bối cảnh phải dành nhiều nguồn lực cho công tác hợp nhất, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt để giữ vững mạch nguồn sáng tạo. Ưu tiên hàng đầu là không để hội viên bị “đứt mạch” trong giai đoạn chuyển tiếp. Các hoạt động cốt lõi như vận động sáng tác theo chủ đề, giới thiệu tác phẩm mới và hỗ trợ hội viên tham gia các giải thưởng chuyên ngành được duy trì xuyên suốt. Việc tăng cường phân cấp và trao quyền chủ động cho các phân hội chuyên ngành giúp giảm áp lực cho bộ máy chung, đồng thời khơi dậy tính tự quản và sáng tạo đặc thù của từng loại hình nghệ thuật”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Trần Sang chia sẻ.

Chất lượng nghệ thuật của đội ngũ văn nghệ sĩ được khẳng định mạnh mẽ qua hàng loạt giải thưởng danh giá, bao gồm các tác phẩm đạt giải tại Festival Nhiếp ảnh trẻ Việt Nam 2025, cuộc thi quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” và việc tổ chức thành công Giải thưởng VHNT Chiêu Anh Các lần thứ I. Các phân hội chuyên ngành như múa, sân khấu và âm nhạc tích cực phối hợp dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Năm 2025, các hội viên đạt hơn 10 giải thưởng cấp Trung ương. Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh xác định đây không chỉ là niềm tự hào chung mà còn là nguồn “chất liệu sống” quý giá để lan tỏa tinh thần vượt khó, giữ lửa nghề cho toàn thể hội viên. Đây còn là một trong những tiêu chí quan trọng để xét khen thưởng của hội viên và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho những hội viên đạt giải cao cấp Trung ương.

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh chú trọng động viên tinh thần kịp thời thông qua xét thi đua, khen thưởng chuyên đề, giới thiệu tác phẩm hội viên trên các ấn phẩm, phương tiện truyền thông, đề xuất tham gia các giải thưởng khu vực và toàn quốc. Sự ghi nhận đúng lúc, đúng người đã tạo động lực để hội viên tiếp tục cống hiến.

Theo nhà thơ Trần Sang, thời gian tới, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh không chỉ hướng tới việc khôi phục số lượng sân chơi mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và tính chuyên sâu của từng hoạt động để mỗi hội viên đều có không gian sáng tạo phù hợp, được khích lệ và được đồng hành lâu dài. Hội sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ, đầu tư một phần kinh phí biên tập, xuất bản và phát hành đối với các tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, mang đậm dấu ấn vùng đất và con người An Giang. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày các chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh theo chuyên đề gắn với các sự kiện văn hóa, xã hội của địa phương; đẩy mạnh các chuyến đi thực tế sáng tác theo hướng thiết thực. Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh dự kiến tái khởi động và mở rộng các chuyến đi thực tế sáng tác, ưu tiên những địa bàn giàu chất liệu văn hóa, lịch sử, sinh thái như vùng biên giới, miền núi, nông thôn mới, di tích lịch sử, không gian văn hóa tâm linh.

Những thành tựu của năm 2025 chính là nền tảng vững chắc để Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ I vào quý I năm 2026. Đây là sự khẳng định một chương mới đầy hứa hẹn, nơi bản sắc văn hóa địa phương tiếp tục được thăng hoa qua những đôi bàn tay và khối óc của đội ngũ văn nghệ sĩ tâm huyết tỉnh nhà.                     

PHƯƠNG LAN