Mở rộng miễn thị thực để thu hút du khách quốc tế

08/04/2026 - 05:00

 - Chính sách miễn thị thực đối với du khách quốc tế đến Phú Quốc trong 30 ngày được xem là bước đột phá giúp du lịch đảo ngọc bứt phá. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cần nới lỏng chính sách này hơn để khai thác tối đa lợi thế không chỉ riêng Phú Quốc mà còn tạo bước phát triển cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Du khách quốc tế đáp chuyến bay xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU

Mong muốn hành trình trọn vẹn

Tắm nắng bên bờ biển tại một resort đẳng cấp ở đảo ngọc, ông Michael Jensen - du khách đến từ Đan Mạch chia sẻ: “Tôi chọn đi du lịch Phú Quốc vì chính sách miễn visa thuận tiện, không cần chuẩn bị nhiều giấy tờ, không phải đợi chờ mất nhiều thời gian để phê duyệt như trước. Tôi chỉ cần đặt vé và đi, đó là điều khiến tôi quyết định đến đây thay vì nhiều điểm đến khác ở châu Á”.

Ông Michael Jensen ca ngợi Phú Quốc đẹp, điều kiện khí hậu thích hợp cho du khách quốc tế ở các vùng lạnh đến nghỉ dưỡng. Ông lưu trú ở đây gần 20 ngày cùng gia đình. Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, gia đình ông muốn rời đảo để khám phá nhiều hơn các vùng đất vùng châu thổ Cửu Long - nơi có những ngọn núi linh thiêng tuyệt đẹp, những khu chợ nổi và văn hóa sông nước đặc trưng. “Tôi được thông báo là nếu rời Phú Quốc, tôi phải xin lại visa, điều đó khá bất tiện nên gia đình tôi hẹn dịp khác”, ông Michael Jensen nói.

Du khách quốc tế đáp chuyến bay xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU

Không chỉ ông Michael Jensen, nhiều du khách quốc tế đánh giá cao chính sách visa thông thoáng đang được áp dụng tại Phú Quốc. Theo Williams Brown - du khách người Anh, anh chỉ cần đảm bảo hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và đã đặt vé máy bay khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước thứ 3. Khi bay đến Phú Quốc, anh chỉ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy chưa đến 10 phút. “Với những nơi visa thông thoáng như Phú Quốc, các quyết định du lịch trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, nếu có thể được nới lỏng chính sách visa theo hướng sau khi nhập cảnh Phú Quốc, du khách được phép tiếp tục đi các địa phương khác trong tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long để hành trình khám phá trọn vẹn hơn. Miễn là khi xuất cảnh buộc phải từ Phú Quốc”, anh Williams Brow cho biết.

Nới lỏng visa - chìa khóa thúc đẩy du lịch

Theo các chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, sau sáp nhập, An Giang có cảnh quan độc đáo, văn hóa đa dạng, hệ thống lễ hội phong phú, nhờ đó giúp địa phương có nhiều điều kiện để giữ chân du khách quốc tế. Tuy nhiên, nếu chính sách visa hiện hành được nới lỏng hơn, không chỉ Phú Quốc mà cả vùng đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển du lịch mạnh hơn.

Du khách quốc tế làm thủ tục nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU

Lý giải điều này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Mai Tuấn Kiệt cho rằng, du khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu thường có xu hướng du lịch dài ngày. Nếu chỉ dừng ở Phú Quốc họ sẽ bỏ lỡ trải nghiệm độc đáo ở miền Tây. Vì vậy, hiệp hội nhiều lần đề xuất cần kéo dài thời gian miễn visa cho du khách quốc tế đến Phú Quốc lên 60 hoặc 90 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay. Quan trọng hơn, cần cho phép du khách được di chuyển đến các địa phương ngoài Phú Quốc, thậm chí trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà không phải thực hiện lại thủ tục visa nhằm tạo “đòn bẩy” chiến lược giúp hành trình du lịch linh hoạt hơn, khuyến khích du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Văn Tâm - Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh An Giang cho rằng, sau sáp nhập, bài toán đặt ra cho An Giang không chỉ là phát triển du lịch mà còn là làm sao kết nối hiệu quả các tiềm năng sẵn có và chính sách visa là một “mắt xích” quan trọng. “Nếu du khách quốc tế đáp chuyến bay xuống Phú Quốc nghỉ dưỡng vài ngày, sau đó tiếp tục khám phá Châu Đốc, Tịnh Biên, U Minh Thượng… đến những cánh đồng, dòng sông miền Tây không chỉ giúp hành trình của du khách được mở rộng mà cánh cửa phát triển của cả vùng đất cũng rộng mở hơn”, ông Tâm nói.

Du khách quốc tế tham gia một giải thể thao tại đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: PHẠM HIẾU

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương - thành viên Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia gợi ý, du khách nước ngoài nên được miễn thị thực khi đến Phú Quốc 180 ngày; đồng thời, sau khi lưu trú tối thiểu 48 giờ tại Phú Quốc du khách sẽ được phép di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác mà không cần xin visa (tối đa 45 ngày). Ngoài ra, có thể cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú 5 - 10 năm đối với người nước ngoài sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (condotel, biệt thự nghỉ dưỡng) tại Phú Quốc. Cơ chế này biến đảo ngọc thành cửa ngõ du lịch phân phối du khách quốc tế cho toàn vùng, thúc đẩy du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh…

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thành Quốc, để kích cầu du lịch, thu hút du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là hướng đến sự kiện APEC 2027, ngành du lịch đề xuất các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ ban hành chính sách visa đặc thù mang tính đột phá như: Nâng thời hạn miễn thị thực lên 180 ngày với đối với người nước ngoài trực tiếp vào Phú Quốc hoặc đến Phú Quốc từ các cửa khẩu quốc tế trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường hàng không. Ngoài ra, công dân các quốc gia thuộc diện được miễn thị thực 45 ngày, khi bay trực tiếp đến Phú Quốc sau đó đi đến các địa phương khác trong nước cũng không phải làm thủ tục visa…

PHẠM HIẾU