
Bí thư Chi bộ Khu phố 3 - Pháo Đài Đào Văn Thol trao móc khóa an ninh, trật tự cho bà Huỳnh Thị Xượng. Ảnh: HOÀNG MAI
Hà Tiên là phường biên giới được thành lập sau khi sáp nhập 4 phường cũ gồm Mỹ Đức, Pháo Đài, Bình San và Đông Hồ. Với diện tích hơn 61km2, dân số trên 40.600 người, phường có địa bàn rộng, dân cư đông đúc, giáp biển và biên giới, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc không có kết nối internet, chưa lưu số liên lạc của cơ quan công an nên gặp khó khăn trong việc trình báo vụ việc khẩn cấp.
Xuất phát từ thực tế đó, đầu năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thí điểm mô hình “Móc khóa an ninh, trật tự” tại khu vực Pháo Đài (cũ). Mô hình do 10 thành viên nòng cốt triển khai, trực tiếp đến trao tặng móc khóa cho người dân. Trên móc khóa in số điện thoại trực ban Công an phường và mã QR dẫn đến fanpage của Công an phường. Người dân có thể phản ánh, cung cấp thông tin bất cứ lúc nào, giúp tăng cường sự kết nối và hỗ trợ kịp thời giữa người dân với lực lượng chức năng.
Là người mưu sinh bằng nghề bán vé số, bà Trần Thu Thủy (60 tuổi), ngụ tổ 6, khu phố 3 thường xuyên đi lại từ tờ mờ sáng đến tối mịt, mang theo tiền bán vé số, không tránh khỏi cảm giác bất an. Từ khi được tặng móc khóa an ninh, bà thấy an tâm hơn. “Trước đây đi đường vắng vào ban đêm tôi sợ lắm, giờ nhờ móc khóa này tôi thấy yên tâm. Nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi điện thoại số trên móc khóa là có người hỗ trợ liền”, bà Thủy nói.
Bà Huỳnh Thị Xượng (80 tuổi), ngụ tổ 5, khu phố 3 sống một mình, không sử dụng điện thoại thông minh. Sau khi nhận móc khóa, bà còn xin thêm vài chiếc để con cháu sử dụng. “Cái móc khóa tuy nhỏ mà hữu ích. Có chuyện gì gọi vào số đó là gặp được lực lượng công an liền, tôi thấy an tâm hơn”, bà Xượng chia sẻ.
Bí thư Chi bộ khu phố 3 Đào Văn Thol cho biết, trước đây nếu người dân muốn trình báo phải đến trực tiếp trụ sở phường, có nhà cách hơn 5km nên rất bất tiện. Nhờ móc khóa, nhiều vụ việc được người dân gọi điện thoại báo kịp thời. Có lần xảy ra va chạm giao thông ban đêm, nhờ gọi điện thoại số trên móc khóa, lực lượng công an có mặt rất nhanh. Các vụ xô xát, trộm cắp vặt hay tụ tập gây rối cũng được xử lý kịp thời.
Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát gần 500 móc khóa cho người dân, lắp gần 100 bảng thông tin đường dây nóng tại các khu phố. Qua đó, lực lượng công an tiếp nhận gần 20 tin báo có giá trị, giúp ngăn chặn kịp thời nhiều tình huống, đặc biệt là thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, năm 2024 phường còn ra mắt mô hình tuyến đường tự quản an toàn giao thông, tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình camera an ninh, cổng trường an toàn giao thông... Nhờ sự phối hợp đồng bộ, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường cơ bản ổn định, không xảy ra án nghiêm trọng; riêng khu vực Pháo Đài cũ ghi nhận giảm gần 50% số vụ vi phạm so với cùng kỳ năm trước.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Tiên Hồ Thanh Thuấn cho biết: “Hơn 1 năm thực hiện, mô hình móc khóa an ninh, trật tự nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, củng cố niềm tin giữa người dân và chính quyền, lực lượng công an. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình đến các khu phố còn lại, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
HOÀNG MAI