Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

02/03/2025 - 19:23

Chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Toạ đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của châu Âu. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương; 15 tập đoàn, tổng công ty của Việt Nam; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier; Đại sứ, Phó Đại sứ các nước EU tại Việt Nam; lãnh đạo 16 tập đoàn hàng đầu châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu châu Âu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu chào mừng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết các doanh nghiệp châu Âu tin vào tiềm năng phát triển của Việt Nam; các doanh nghiệp châu Âu không chỉ làm ăn ở đây mà còn sẵn sàng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư cho Việt Nam. Từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực, đầu tư của EU vào Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay chào mừng lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu châu Âu tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến khai mạc Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ông đánh giá, EVFTA là hiệp định rất hiệu quả, do đó hai bên phải nỗ lực để phát huy tối đa tiềm năng, theo đó, cần 2 điều: sự trao quyền đầy đủ cho Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan của Việt Nam để thực hiện các nội dung liên quan trong Hiệp định; cần cách tiếp cận mới trong toàn Chính phủ để đưa ra quyết định và giải quyết nhanh chóng.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU nêu rõ, EU cũng phải hành động, đó là các nước thành viên cần hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) càng sớm càng tốt trong khung thời gian cho phép. EU là một thị trường lớn nhất thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy định Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. EU đã đầu tư vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, mang lại tăng trưởng, việc làm, công nghệ góp phần hiện thực hoá cam kết của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. EU hỗ trợ mục tiêu này rõ ràng nhất thông qua chương trình Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) để hỗ trợ Việt Nam. Theo ông, việc ra quyết định rõ ràng và nhanh chóng cho phép chúng ta làm nhiều việc hơn nữa.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 3

Quang cảnh cuộc Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại sứ bày tỏ ấn tượng những cải cách gần đây của Chính phủ Việt Nam là vô cùng quyết đoán và ấn tượng, và sẽ chuyển thành những khuôn khổ pháp lý, quy tắc rõ ràng, dự đoán được. Hướng tới tương lai, EU có thể thu hút thêm đầu tư cho Việt Nam về bí quyết công nghệ, chuyên môn, kiến thức, xây dựng thể chế, tạo dựng các khuôn khổ pháp lý. Các doanh nghiệp châu Âu tham dự Toạ đàm này sẽ nêu lên những rào cản, nút thắt, từ đó đề xuất giải quyết để Việt Nam không bỏ lỡ các khoản đầu tư từ EU.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU-Việt Nam, là cơ hội tuyệt vời để đưa quan hệ song phương tiến xa hơn nữa. Ông cho biết, một số quan chức cấp cao EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von der Layen có kế hoạch ưu tiên thăm Việt Nam. Đây là những cơ hội đáng giá để hai bên đề ra con đường phía trước để nâng cấp quan hệ song lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Ông nhận định, một trong năng lực tuyệt vời nhất của Việt Nam là luôn tìm ra các giải pháp thực tiễn nhanh chóng thích ứng tình hình; do đó, hai bên cần nhanh chóng đưa ra quyết định để giảm thời gian ra các quyết định, giảm thủ tục hành chính. EU sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam trong tiến trình này.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 4

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Bruno Jaspaert phát biểu ý kiến tại Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Bruno Jaspaert cho biết ông coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình; chia sẻ, từ cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 làm đổ rất nhiều nhà ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, ông nhận thấy, vẫn có nhiều ngôi nhà đứng vững trong cơn bão khủng khiếp này, và cho rằng, đó là nhờ có nền móng vững chắc. Theo ông, nền tảng của bất kỳ quốc gia nào, nền kinh tế nào là luật pháp mà Chính phủ xây dựng. Mọi nhà đầu tư đều mong muốn sự ổn định, nhất quán từ chính sách, từ đó bảo đảm ngôi nhà kinh tế của Việt Nam vững chắc, không bị lung lay trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Về giảm rào cản thương mại được các nhà đầu tư bao giờ cũng mong chờ như gỡ bỏ rào cản thủ tục về nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu. Các doanh nghiệp thành viên EuroCham vui mừng vì Hiệp định EVFTA đã gỡ bỏ một số thuế quan.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 5

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn châu Âu tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, theo ông, qua cuộc khảo sát niềm tin của các doanh nghiệp thành viên cho thấy, 75% số doanh nghiệp châu Âu được khảo sát đều khuyên lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư. Tuy nhiên, để nâng cao sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam thì Chính phủ Việt Nam cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính hơn nữa, cụ thể, 3 lĩnh vực chính cần giảm bớt gánh nặng pháp lý; chuẩn hóa, áp dụng cùng một quy tắc cho cùng một loại hoạt động trên cả nước; đơn giản hóa các yêu cầu về giấy phép lao động để thu hút các chuyên gia quốc tế. Theo ông, Việt Nam cần nhiều nhân tài hơn nữa để thúc đẩy phát triển; đề nghị Việt Nam cần nâng cao thương hiệu quốc gia; tin rằng, Việt Nam đang có giấc mơ lớn và sẽ đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 6

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tuy nhiên, ông nhận thấy Việt Nam chưa có chiến lược quảng bá rõ ràng trên bản đồ thế giới về điểm đến đầu tư hấp dẫn, do đó cần tăng cường quảng bá mạnh mẽ hơn nữa để thế giới biết đến Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là điểm đến đầu tư kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thế giới. Ông chia sẻ, hầu hết, nguồn gốc của các doanh nghiệp châu Âu là các doanh nghiệp gia đình truyền thống, đó chính là mỏ vàng đang ẩn giấu cần khai thác; cần khuyến khích các doanh nghiệp châu Âu chọn Việt Nam là điểm đến.

Tham dự Tọa đàm này, ông kêu gọi các doanh nghiệp thành viên EuroCham không chỉ nêu các khó khăn mà cần phải đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam giải pháp giải quyết. Ông hy vọng hai bên sử dụng những khuyến nghị thực tiễn để giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã chỉ đạo.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 7

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phát biểu ý kiến tại Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại các Toạ đàm, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn; mong muốn được mở rộng đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới, các ngành nghề mới nổi như công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số; công nghệ cao, hàng không, điện tử, logistics, năng lượng sạch, điện tử….

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 8

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty của Việt Nam tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các doanh nghiệp châu Âu mong muốn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam nỗ lực cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đóng góp vào quá trình tăng trưởng của Việt Nam; đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-châu Âu phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình với tinh thần chân thành, tin cậy; hy vọng các doanh nghiệp châu Âu đều cảm nhận được lời nói được. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Tọa đàm, giao Bộ Tài chính cùng Văn phòng Chính phủ soạn thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán kịp thời để đạt được mục tiêu lớn đã đề ra.

Thủ tướng mong muốn EU nói chung, các doanh nghiệp châu Âu nói riêng thực hiện “5 tăng cường”: Tăng cường đoàn kết chặt chẽ, hiệu quả hơn; Tăng cường hợp tác thực chất; Tăng cường đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn; có giải pháp sáng tạo hơn; Tăng cường triển khai hành động quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm hơn; Tăng cường tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận thực tế, phù hợp thực tiễn đặt ra; bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn.

Về quan hệ Việt Nam-EU, Thủ tướng nêu rõ, năm nay, hai bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó cần phải có những thành tựu để chào mừng sự kiện này. Hiện nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt 8%, do đó mong châu Âu ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu này, để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho những năm tới đạt mức tăng trưởng 2 con số. Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của EU trong suốt quá trình phát triển, nhất là trong gần 40 năm đổi mới; EU đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn thành công của các doanh nghiệp châu Âu cũng là thành công của Việt Nam; chỉ rõ, dư địa phát triển hợp tác hai bên còn rất lớn. Việt Nam có đông dân dân số với hơn 100 triệu người, nằm ở tâm điểm tăng trưởng, vị trí địa chiến lược thuận lợi, có môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển thì sẽ rất thuận lợi trong phát triển. Đây là những điểm mà các doanh nghiệp châu Âu rất cần; các doanh nghiệp có thể phát triển Việt Nam thành cứ điểm sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm đi các nước khác.

Việt Nam sẵn sàng đón lãnh đạo cấp cao của EU đến thăm làm việc thực chất, hiệu quả hơn, qua đó mang lại môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp châu Âu, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh Việt Nam. Hai bên vẫn còn nhiều yếu tố cần phải vượt qua, tháo gỡ như thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, các quyết định đưa ra còn chậm, vấn đề liên quan một số sắc thuế; vấn đề hải quan… Chính phủ, các bộ, ngành đã nỗ lực giải quyết một số công việc; cam kết những gì đúng, có lợi cho quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu, và có lợi cho Việt Nam thì dứt khoát Việt Nam quyết thực hiện, khó mấy cũng làm. Vấn đề là hai bên hiểu biết, chia sẻ, thông cảm.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng chia sẻ, năm 2024 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với Việt Nam, nhất là chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng thị trường lao động; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong vòng kiểm soát; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm… là những yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của EU, các doanh nghiệp châu Âu vào thành tựu chung của Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, Việt Nam quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao hơn để hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm; Việt Nam nỗ lực phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và đầu tư lớn ở châu Á đến năm 2030, do đó Thủ tướng mong các doanh nghiệp EU tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, xem Việt Nam là cứ điểm quan trọng phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất với tinh thần đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng để phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng tạo cơ hội, niềm tin, điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp châu Âu yên tâm xác định đây là cứ điểm đầu tư an toàn, mang lại lợi ích và sự phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa EU với Việt Nam.

Mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các quan chức EU, các doanh nghiệp châu Âu tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2024, Việt Nam được các tổ chức quốc tế nâng hạng các chỉ số xếp hạng tín nhiệm về môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược. Việt Nam đáp ứng lại sự tin tưởng của các nhà đầu tư: tập trung vào 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế vốn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn”; đột phá về hạ tầng chiến lược như giao thông, y tế, xã hội, thể thao , văn hóa…; đột phá về nguồn nhân lực.

Thủ tướng nhấn mạnh chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh về cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho địa phương; xoá bỏ cơ chế xin-cho, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát; tiến hành cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; tăng cường áp dụng chuyển đổi số…

Về hạ tầng, nếu phát triển hạ tầng tốt sẽ tạo không gian phát triển tốt, phù hợp chất lượng phát triển lâu dài của các nhà đầu tư EU; giảm chi phí đầu vào của sản phẩm, giảm chi phí logistics, giảm phát thải, tăng tính cạnh tranh, do đó Việt Nam đang tích cực phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển dự án điện hạt nhân,… trong đó dự kiến trong năm nay và những năm tới hoàn thành một số công trình trọng điểm như hệ thống đường cao tốc, sân bay; hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, khởi động lại dự án điện hạt nhân.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực thực hiện quản trị thông minh góp phần tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu mới đòi hỏi công nghệ cao, qua đó nâng cao năng lực quản trị, góp phần gia tăng lợi ích. Việt Nam đang tích cực xây dựng đề án liên quan phát triển ngành giáo dục. Liên quan vấn đề cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, Việt Nam quyết tâm cắt bỏ ít nhất 30% thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% chi phí hành chính, 30% thời gian quyết định các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. Thủ tướng khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng “cái gì cũng tốt nhưng cái quan trọng, cái cần thì lại không tốt; cái gì cũng nhanh nhưng cái cần nhanh nhất lại chậm…” để giải quyết nhanh nhất các vướng mắc của các doanh nghiệp châu Âu. Việt Nam nỗ lực giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định về luật pháp để bảo đảm sự an toàn, ổn định, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu.

Đối với các doanh nghiệp châu Âu, Thủ tướng mong muốn phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nâng tầm, làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên; tạo nền tảng vững chắc hai bên ở tất cả các lĩnh vực với tinh thần hợp tác hai bên đều có lợi nhất là nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU; tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Tiếp tục hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai bên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu; đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất, kinh doanh lâu dài của EU; đề nghị các doanh nghiệp châu Âu phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư vấn, tham mưu Chính phủ Việt Nam trong xây dựng thể chế, chính sách; đề nghị doanh nghiệp hai nước phát huy cơ chế đối thoại với Chính phủ, tăng cường kết nối doanh nghiệp định kỳ. Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp châu Âu có tiếng nói thúc đẩy 9 nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA; thúc đẩy EC xem xét tích cực gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản Việt Nam; tham gia tích cực đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ít phát thải ở Đồng bằng sông Cửu Long; EU tiếp tục duy trì viện trợ ODA.

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam bằng các cơ chế, chính sách, ưu đãi cần thiết; bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp bằng luật pháp quốc tế; bảo đảm an toàn, ổn định chính trị để ổn định, phát triển. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp châu Âu cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào.

Theo Báo Nhân Dân