Một chi bộ khóm gần dân

22/09/2025 - 08:31

 - Thường xuyên gắn bó, lắng nghe tâm tư của quần chúng, đảng viên Chi bộ khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) luôn xác định nhiệm vụ của mình là chăm lo tốt đời sống Nhân dân.

Chi bộ khóm Thới Thuận vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường dân sinh. Ảnh: THANH TIẾN

Những năm qua, người dân khóm Thới Thuận không còn xa lạ với hình ảnh đảng viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với họ, thành viên Ban Nhân dân khóm Thới Thuận như người thân bởi sự gần gũi trong mỗi lần tiếp xúc.

Ông Trần Văn Hậu - Bí thư Chi bộ khóm Thới Thuận chia sẻ: “Người công tác ở khóm, ấp vốn rất gần gũi người dân nên chúng tôi tâm niệm phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi đời sống, kịp thời tuyên truyền, định hướng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến người dân”.

Chi bộ khóm Thới Thuận có 46 đảng viên. Từ những buổi họp chi bộ, các đảng viên đồng lòng thực hiện tốt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. “Chúng tôi rà soát địa bàn, thống kê 6 trường hợp cần hỗ trợ nhà ở. Sau thời gian triển khai, với sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thới Sơn, cả 6 trường hợp đều đã có căn nhà mới khang trang, trong đó 1 hộ được hỗ trợ từ nguồn vốn của chương trình, 5 trường hợp còn lại do Ban Nhân dân khóm vận động nguồn xã hội hóa”, ông Hậu cho biết thêm.

Gần 70 tuổi đời, bà Hồ Thu Ranl không giấu được niềm vui khi được ở trong căn nhà mới. Căn nhà tiền chế với chi phí xây dựng khoảng 30 triệu đồng dù không cao sang, nhưng với bà đã là mái ấm. Bà Thu Ranl cho biết: “Tôi sống một mình nhờ sự trợ cấp của người thân, nên chỉ đủ ăn hằng ngày. Trước kia, tôi ở trong căn nhà gỗ tạp, mưa dột, nắng chói nhiều năm. Lúc đó, lòng chỉ mong ước có được mái ấm che nắng, che mưa. Nhờ mấy chú ở khóm vận động nhà hảo tâm xây cho tôi căn nhà mới, tôi mừng lắm. Từ nay tôi không còn phải lo cái ở cho tới cuối đời!”.

Bà Thu Ranl cũng cho hay, Ban Nhân dân khóm Thới Thuận thường xuyên thăm hỏi, tạo điều kiện để bà được nhận quà hỗ trợ của nhà hảo tâm. Vì vậy, bà luôn biết ơn sự quan tâm của địa phương đối với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn như bà.

Cùng hoàn cảnh khó khăn như bà Thu Ranl, chị Huỳnh Thị Kiều cũng được hỗ trợ xây căn nhà mới. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến căn nhà mới, chị Kiều vẫn xúc động: “Gia đình tôi là hộ cận nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào việc buôn bán nhỏ lẻ nên chỉ đắp đổi qua ngày, nói chi đến xây nhà mới. Được Ban Nhân dân khóm xét duyệt hỗ trợ, tôi mừng không kể xiết. Đời tôi xây được căn nhà này, đời con sau này sẽ đỡ vất vả”. Được biết, Ban Nhân dân khóm cũng hướng dẫn chị vay vốn từ nguồn ưu đãi của Nhà nước để đối ứng thêm, giúp căn nhà khang trang như hôm nay.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đảng viên trong Chi bộ khóm Thới Thuận còn vận động người dân hiến đất mở rộng tuyến đường dân sinh, giúp đời sống bà con thuận tiện hơn. “Chúng tôi nghe bà con đề xuất nên đến từng nhà vận động. Vì gần gũi bà con nên chúng tôi dễ nắm bắt tâm tư của họ. Mình là đảng viên thì phải đi trước, làng nước mới theo sau được”, ông Trần Văn Hậu nói.

Với những đóng góp thiết thực trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, Chi bộ khóm Thới Thuận được Ủy ban nhân dân phường Thới Sơn tuyên dương điển hình tiên tiến về thành tích này, tạo động lực để các đảng viên trong chi bộ tiếp tục nỗ lực chăm lo cho đời sống người dân, nhất là trong mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thới Sơn nhận định: “Đảng viên Chi bộ khóm Thới Thuận đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân khi cần. Chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt tinh thần này trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, để mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần gần gũi, gắn bó với Nhân dân, cùng phấn đấu xây dựng quê hương Thới Sơn anh hùng ngày càng phát triển”.

THANH TIẾN