Một lần đến thăm đảo Hòn Khoai

11/01/2021 - 16:21

 - Đảo Hòn Khoai còn gọi là hòn Độc Lập, hòn Giáng Tiên (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), được ví như một trạm tiền tiêu nơi cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đảo Hòn Khoai là đảo lớn nhất trong cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo: hòn Khoai, hòn Sao, hòn Tượng, hòn Đồi Mồi và hòn Đá Lẻ. Đảo nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau, có diện tích khoảng 4 km2, nằm cách đất liền khoảng 14km về phía Bắc, điểm cao nhất so mực nước biển khoảng 318m.

Hòn Khoai là đảo có điều kiện tự nhiên rất phong phú, đồng thời có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Đảo gắn liền với cuộc khởi nghĩa hòn Khoai (13-12-1940) do chiến sĩ cách mạng, nhà giáo Phan Ngọc Hiển trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đặc biệt có ngọn hải đăng gần 100 tuổi được xây dựng từ thời Pháp thuộc, làm nhiệm vụ chiếu sáng vào ban đêm cho các tàu biển và ngư dân đi lại an toàn.

Đảo hòn Khoai không có dân cư sinh sống, chỉ có các tàu cá của ngư dân đánh bắt hải sản và neo đậu tránh trú bão.

Hiện nay, trên đảo chỉ có 4 lực lượng đứng chân, gồm: Trạm ra đa 595 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng 700 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), Trạm Hải đăng hòn Khoai (Bộ Giao thông- Vận tải) và Hạt Kiểm lâm hòn Khoai (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau).

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và đại diện các tỉnh, thành phố phía Nam chuyển quà Tết đến cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo hòn Khoai.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và đại diện các tỉnh, thành phố phía Nam thăm hỏi, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang công tác trên đảo.

Một đảo thuộc cụm đảo hòn Khoai

THANH TIẾN - TRỌNG TÍN