MU tranh Raphinha, Xavi chọn Kounde

29/10/2021 - 14:22

MU đua ký Raphinha, Lautaro Martinez gia hạn Inter, Xavi đưa Kounde về Barca là những tin bóng đá chính hôm nay, 29-10.

MU quyết tranh Raphinha

Teamtalk đưa tin, MU quyết tâm đua tranh chữ ký của Raphinha, người cũng được PSG theo đuổi trong thời gian gần đây.

MU quyết đua ký Raphinha

MU theo dõi Raphinha từ lâu và muốn có cầu thủ người Brazil để làm đa dạng lối chơi tấn công.

Raphinha thi đấu nổi bật với Leeds, cũng như gây ấn tượng trong màu áo đội tuyển Brazil.

Trở ngại của MU là PSG. Đích thân Neymar và GĐTT Leonardo đứng ra kêu gọi cầu thủ 24 tuổi này gia nhập sân Công viên các Hoàng tử.

MU đã chuẩn bị sẵn 30 triệu bảng để đàm phán với Leeds. Quỷ đỏ hy vọng Raphinha muốn gắn bó với môi trường Premier League thay vì bóng đá Pháp.

Lautaro Martinez gia hạn Inter

Sau thời gian dài đàm phán, Lautaro Martinez đã đồng ý gắn bó lâu dài với Inter bằng việc ký vào bản hợp đồng mới.

Lautaro Martinez hoàn tất gia hạn với Inter

Inter xác nhận việc ký kết chính thức đã hoàn tất và Lautaro khoác áo CLB theo hợp đồng có thời hạn đến 2026.

Trong bản hợp đồng mới, Lautaro nhận mức lương sau thuế 6 triệu euro (Inter tốn tổng cộng 11,1 triệu euro, gồm cả thuế thu nhập), cao hơn nhiều thu nhập 2,5 triệu euro trước đó.

"Tôi hạnh phúc khi gắn bó lâu dài cùng CLB. Inter, hẹn gặp ở sân vận động", tiền đạo người Argentina chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội, hướng đến trận tiếp Udinese chiều 31/10.

Sau Lautaro Martinez, Inter sắp hoàn tất gia hạn với hậu vệ cánh Federico Dimarco. Hợp đồng của anh mở rộng từ 2023 đến 2026, mức lương mới 1,5-2 triệu euro.

Xavi muốn Barca mua Kounde

Trong quá trình thảo luận với Chủ tịch Joan Laporta, Xavi Hernandez muốn Barca phải chiêu mộ trung vệ Jules Kounde.

Kounde là ưu tiên của Xavi khi trở lại Barca

Hàng thủ Barca hiện không mấy khả quan, khi Pique lớn tuổi, Lenglet trở thành người thừa, còn Araujo và Eric Garica không thực sự ổn định.

Xavi muốn triển khai thức bóng đá kỹ thuật như Pep Guardiola, nghĩa là dựa trên sở hữu bóng và thực hiện các đường chuyền.

Để lối chơi này phát huy được hiệu quả cao nhất, Xavi cần một trung vệ chuyền bóng tốt. Ông chọn Kounde, thủ lĩnh hàng phòng ngự Sevilla và là tương lai đội tuyển Pháp.

Barca đang khó khăn về tài chính nhưng sẵn sàng đáp ứng Xavi trong việc xây dựng đội hình. CLB xứ Catalunya đặt vấn đề với Sevilla về mức phí chuyển nhượng 65 triệu euro.

Theo KIM NGỌC (Vietnamnet)