Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng tại Lào Cai

16/04/2026 - 10:56

Từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4/2026, mưa to kèm dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp, với tổng giá trị ước tính trên 30 tỷ đồng.

Chú thích ảnh

Đường kính viên đá to với mật độ dày, liên tục trút xuống Bắc Hà. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai (thời điểm 9 giờ ngày 16/4), thiên tai xảy ra tại các xã như Mường Khương, Bắc Hà đã làm 4 người bị thương (là công nhân ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà), đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà. Về nhà ở, tổng số nhà bị thiệt hại là 338 căn, trong đó 333 nhà bị hư hỏng một phần (chủ yếu vỡ tấm lợp fibro xi măng tại xã Bắc Hà) và 5 nhà bị tốc mái tại xã Mường Khương.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại là 485,5 ha, gồm 370 ha cây công nghiệp, cây ăn quả tại xã Bắc Hà và 115,5 ha cây hàng năm (trong đó xã Bắc Hà 115 ha, xã Mường Khương 0,5 ha). Ngoài ra, có 2 trường hợp công trình phụ trợ (bếp, sân) bị hư hỏng tại xã Mường Khương.

Ước giá trị thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các xã, phường vẫn đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cập nhật, tổng hợp, thống kê thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai cấp tỉnh đã kịp thời chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến các xã, phường để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; tổ chức triển khai thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các bản tin cảnh báo mưa dông tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cảnh báo đến chính quyền cơ sở, người dân.

Tại cấp xã, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể đã được huy động để hỗ trợ người dân sửa chữa, gia cố nhà ở, thu dọn hiện trường và tiếp tục rà soát thiệt hại.

Công tác khắc phục bước đầu được triển khai kịp thời, các địa phương đã hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia cố tạm thời mái nhà bị hư hỏng; 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu và điều trị. Đến thời điểm báo cáo, chưa phát sinh tình huống mất an toàn nghiêm trọng sau thiên tai.

Đánh giá cho thấy, thiên tai xảy ra trong thời gian ngắn nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, thiệt hại tập trung chủ yếu ở nhà ở, cây trồng và công trình phụ trợ. Trong thời gian tới, nguy cơ tiếp tục xuất hiện mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn còn, tiềm ẩn rủi ro gây thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương được yêu cầu tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng để sớm ổn định đời sống. Đối với các trường hợp thiệt hại nhẹ và trung bình, dự kiến việc khắc phục tạm thời hoàn thành trong 3–7 ngày kể từ khi thiên tai xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó; Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sinh hoạt; Trường hợp phát sinh thiệt hại vượt khả năng khắc phục, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo TTXVN