Mùa dịch, kéo nhau lên núi… đánh bạc

27/07/2021 - 10:21

 - Sáng 27-7, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng trốn lên khu vực núi Dài (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) để tụ tập cờ bạc ăn thua bằng tiền, trong đó có nhiều phụ nữ.

Các con bạc bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 16 giờ 10 phút, chiều 26-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn phối hợp Công an xã Lê Trì bí mật vào khu vực đồi Lụp Cụp (ngọn đồi thuộc núi Dài).

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận, đột kích vào địa điểm tổ chức đánh bạc tại khu đất trống của ông Trần Văn Sì (sinh năm 1972, ngụ ấp An Thạnh, xã Lê Trì). Phát hiện công an, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, nhờ có kế hoạch từ trước nên công an đã không chế, bắt giữ được 8 con bạc, trong đó có nhiều phụ nữ.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên chiếu bạc 700.000 đồng, trên người các đối tượng trên 18 triệu đồng. Khám xét xung quanh, lực lượng thu giữ thêm số tiền 5,5 triệu đồng, 5 môtô, 4 điện thoại di động, 1 bộ tài xỉu, 1 bàn số, 1 bộ bài, 4 máy bộ đàm cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Sòng bạc trên được các đối tượng lựa chọn tổ chức trên đồi Lụp Cụp, xung quanh là vườn cây ăn trái khó phát hiện. Chủ sòng bạc bố trí  người, dùng bộ đàm theo dõi, canh gác, cảnh giới, canh đường lực lượng chức năng để các con bạc được lên đồi sát phạt nhau.

Ngoài xử lý hành vi đánh bạc, các đối tượng còn bị xử lý vi phạm giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NGÔ CHUẨN