Mùa Xuân của người lính

03/01/2024 - 04:50

 - Đó không phải là mùa Xuân dành riêng cho người lính, mà là mùa Xuân người lính dành tặng cho Nhân dân. Theo thông lệ, mỗi độ Tết đến, Xuân về, hàng loạt hoạt động sôi nổi, tươi vui được tổ chức khắp nơi. Khu vực nội địa, ngập tràn nghĩa tình từ Tết quân - dân. Khu vực biên giới còn được “tăng cường” thêm chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Rộn rã biên cương

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức đồng loạt ở các địa phương biên giới trong cả nước, tạo nên chuỗi ngày hội nhiều cảm xúc, trọn tình quân - dân, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Năm nay, chương trình được tổ chức trọng thể, nhân kỷ niệm 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang thông tin: “Hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân; góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình nơi biên giới”.

Từ mục tiêu ấy, đầu tháng 1 kéo dài đến tháng 3, ban chỉ đạo ngày hội biên phòng các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Luật Biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Lực lượng dự bị động viên; chính sách đối với dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; giáo dục truyền thống 65 năm của BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 48 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh An Giang (17/6/1976 - 17/6/2024).

TX. Tịnh Biên là địa phương sớm nhất của tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” (từ ngày 10 đến 12/1), tập trung tại xã An Nông và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân thị xã tập trung tu sửa, chỉnh trang nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; gói 500 đòn bánh tét, tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ cất nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở xã An Nông.

Hàng loạt hoạt động vui tươi được tổ chức: Giao lưu bóng chuyền, trò chơi dân gian (nhảy bao bố, kéo co, đập nồi đất…), do Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức, cùng Xã đoàn An Nông, Phường đoàn Tịnh Biên, đơn vị kết nghĩa… tham gia; đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ quần chúng phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh (Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) thông tin: “Đơn vị đã tham mưu UBND thị xã thành lập ban tổ chức, ban hành kế hoạch, lịch phối hợp hoạt động. Cuối tháng 12/2023, ban tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch có liên quan. Đồn tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt phần việc trong chương trình. Từng đồng chí cảm thấy rất tự hào khi được tham gia các hoạt động này”.

Thấm đượm Tết quân - dân

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, đến nay mô hình Tết quân - dân trở thành nét đẹp văn hóa, mang tính nhân văn sâu sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 9. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 1 đơn vị cấp xã, tập trung tổ chức các hoạt động, lần lượt xuất quân vào tháng 12 và tổng kết vào giáp Tết Nguyên đán.

Từ ngày 29/12/2023 đến 1/2/2024, TP. Long Xuyên chọn phường Mỹ Quý làm nơi tổ chức Tết quân - dân 2024, chủ đề  “Thắm tình quân  - dân”. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức Tết quân - dân TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều khẳng định: “Đây là một trong những việc làm thiết thực của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố và nhiều đơn vị vũ trang Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn (Lữ đoàn 6, Lữ đoàn 962, Trung đoàn 3 - Sư đoàn 330).

Các hoạt động giúp địa phương tiếp tục giữ vững tiêu chí phường đô thị văn minh; là vinh dự, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngay sau lễ xuất quân, trên 130 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên, dân quân các phường, xã và đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, vận động Nhân dân phân loại rác thải nhựa, quét dọn, vệ sinh môi trường, thu gom rác tại rạch Xẻo Thoại…”.

Cũng trong dịp này, 100 gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn phường Mỹ Quý được khám bệnh, cấp thuốc và nhận những phần quà ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình. Đây là tấm lòng của UBMTTQ, Hội Cựu Chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế thành phố; đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Quân y tỉnh, Bệnh viện Bình Dân… trao tặng.

Cảm nhận sâu sắc nghĩa cử chăm lo Tết của toàn xã hội, trong đó có người lính, ông Phạm Văn Khiêm Em (ngụ khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý) bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi được chính quyền địa phương, đoàn thể quan tâm chăm sóc sức khỏe, tặng quà, thể hiện rõ nét tình yêu thương, đoàn kết quân - dân”.

Bà Trương Kim Tươi (ngụ khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý) ấm lòng: “Hoàn cảnh tôi rất khó khăn, bán vé số đắp đổi qua ngày, đâu có điều kiện khám, chữa bệnh. Bây giờ, được tặng thẻ bảo hiểm y tế, được mời đến khám, cấp phát thuốc miễn phí, tôi thấy mình được giúp đỡ rất thiết thực, chu đáo”.

Tương tự “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Tết quân - dân được triển khai bằng các hoạt động phong phú, sôi nổi, như: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vệ sinh, dặm vá đường giao thông; cải tạo cảnh quan môi trường, vận động Nhân dân phân loại rác thải; xây dựng công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”; khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; cất nhà cho bộ đội tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; gói nấu bánh tét, tổ chức trò chơi dân gian… Tất cả tạo thành ngày hội vui tươi, phấn khởi, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân - dân đầu năm nói riêng, quá trình xây dựng và phát triển quê hương nói chung.

GIA KHÁNH