Nâng bước tài năng trẻ

16/03/2026 - 05:20

 - An Giang - vùng đất có truyền thống hiếu học. Từ hành trình bền bỉ của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang nhiều học sinh, sinh viên vượt khó có thêm điểm tựa để chinh phục tri thức và đóng góp cho quê hương.

Tâm huyết người “nhóm lửa”

Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang gắn liền với bóng dáng và tâm huyết của ông Nguyễn Hữu Khánh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũ, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang. Ra đời từ năm 2010, quỹ không đơn thuần là một tổ chức từ thiện, mà là kết tinh của tầm nhìn chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang biểu dương cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Vào những ngày đầu thành lập, ông Nguyễn Hữu Khánh cùng các cộng sự đi khắp nơi để vận động, kêu gọi sự chung tay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phương thức vận động của quỹ là huy động vốn, gửi vào ngân hàng và dùng tiền lãi hằng năm để thực hiện các hoạt động khen thưởng, tài trợ được bền vững. Ông Khánh chia sẻ: “Đứng trước vận hội mới của tỉnh, Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang cũng phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm, bám sát các quy định pháp luật, Hội đồng quản lý Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang khẩn trương kiện toàn bộ máy”.

Ở tuổi xế chiều, sau hơn 10 năm tận tụy dẫn dắt, ông Khánh không khỏi những trăn trở về tương lai. Ông Khánh bộc bạch: “Tôi may mắn khi vẫn còn đủ sức khỏe để cống hiến cho đến hôm nay. Tuy nhiên, thời gian và tuổi tác là quy luật nghiệt ngã, sức lực của tôi hiện tại không thể so bì với 10 hay 15 năm trước. Mong muốn lớn nhất của tôi là được chuyển giao trọng trách cho những người trẻ hơn, năng động hơn”.

Điểm tựa vững chắc cho tương lai

Trong danh sách hàng ngàn sinh viên được Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang, câu chuyện của Trần Chí Lâm - sinh viên năm 3 ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Lâm là minh chứng sống động cho triết lý “tài năng” mà quỹ theo đuổi. Lâm bày tỏ: “Khi nộp hồ sơ, tôi từng rất trăn trở về 2 chữ “tài năng”. Tôi tự hỏi liệu mình có đủ xuất sắc, có đủ những tấm giấy khen rực rỡ để xứng đáng với sự kỳ vọng của quỹ hay không? Bởi tôi biết, ngoài kia có nhiều bạn học giỏi hơn mình”.

Gia đình Lâm có những biến cố dồn dập: Mẹ mất sớm, cha lâm bệnh nặng. Chị gái Lâm, người cũng có những hoài bão rực rỡ đã phải khép lại giấc mơ giảng đường, ở nhà chăm sóc cha, nhường cơ hội cho em trai. Bộ hồ sơ nhập học của người chị nằm im lìm trong ngăn tủ suốt 4 năm qua như một vết thương chưa bao giờ lành. Có những đêm tan làm muộn, đi trên đường về, Lâm từng định buông xuôi vì mặc cảm mình đang sống trên sự hy sinh của chị. Chính Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang đã thay đổi suy nghĩ của Lâm. Sự hỗ trợ từ quỹ không chỉ là những đồng tiền trang trải học phí mà là một “ngọn lửa” niềm tin giúp Lâm hiểu rằng, tài năng không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở sự bền bỉ và khả năng đứng dậy sau những biến cố khó khăn. Sự nỗ lực của Lâm đã được đền đáp bằng bảng thành tích đáng nể: Đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia, giải thưởng nghiên cứu khoa học và nhiều bằng khen khác.

Anh Phan Hoàn Mỹ - người từng được Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang hỗ trợ, nay đã là cán bộ tại Ngân hàng Quốc tế Hoa Kỳ Citibank (Hội sở TP. Hồ Chí Minh) mang đến một góc nhìn về sự tiếp nối. Từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Western Sydney Vietnam, anh Mỹ là tấm gương sáng cho các đàn em. “Cách đây nhiều năm, tôi từng nhận được những đồng vốn nghĩa tình đầu tiên từ quỹ. Thiết nghĩ, tôi không chỉ nhận sự giúp đỡ mà còn nhận lấy một trách nhiệm: Phải thành công để quay lại giúp đỡ quê hương”, anh Mỹ xúc động chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang vận hành một cách khoa học và đầy hiệu quả. Từ nguồn vốn 4,1 tỷ đồng ban đầu vào năm 2010, đến nay đã tăng lên gần 18 tỷ đồng. Đây là một nỗ lực lớn trong việc bảo tồn và phát triển nguồn lực. Điều đáng quý nhất là bộ máy hoạt động của quỹ hoàn toàn dựa trên tinh thần thiện nguyện của các cán bộ hưu trí và kiêm nhiệm. Họ làm việc không lương mà bằng tất cả tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh: “Sự nghiệp giáo dục là của toàn dân. Để sự nghiệp “tiếp sức tài năng” ngày càng vươn xa, tôi kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hãy tiếp tục đồng hành cùng quỹ. Mỗi sự đóng góp của quý vị chính là một viên gạch góp phần xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ, giúp các em có cơ hội bay cao, bay xa trên con đường chinh phục tri thức”.

Năm học 2025 - 2026, Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang biểu dương và tiếp sức cho 239 lượt cá nhân và sinh viên với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Những con số này là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của quỹ trong cộng đồng.

PHƯƠNG LAN