Nâng bước tăng sinh

10/06/2026 - 05:00

 - Từ khi thành lập đến nay, quỹ học bổng “Ươm mầm tăng tài phụng sự đạo pháp - dân tộc” hỗ trợ kinh phí học tập, tiếp thêm động lực để các vị tăng sinh yên tâm tu học, góp phần xây dựng đội ngũ chư tăng có trình độ và trách nhiệm với cộng đồng.

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh trao học bổng “Ươm mầm tăng tài phụng sự đạo pháp - dân tộc” cho tăng sinh. Ảnh: DANH THÀNH

Những ngày đầu theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hay các chương trình đào tạo sau đại học, nhiều tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer phải đối mặt với nhiều khó khăn về chi phí học tập, tài liệu nghiên cứu và sinh hoạt. Đối với các vị tăng sinh đến từ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình chinh phục tri thức càng thêm nhiều thử thách.

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2022, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh vận động các chư tăng Khmer thành lập quỹ học bổng “Ươm mầm tăng tài phụng sự đạo pháp - dân tộc” để hỗ trợ cho tăng sinh đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh. Dù giá trị mỗi suất học bổng không quá lớn, nhưng sự hỗ trợ ấy đến đúng lúc, góp phần giảm bớt khó khăn và tiếp thêm động lực cho các tăng sinh trên con đường học tập.

Được nhận học bổng nhiều năm qua giúp Đại đức Trần Hồng Phúc - sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Kiên Giang trang trải một phần chi phí học tập. “Khi nhận được sự quan tâm của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, tôi càng ý thức hơn trách nhiệm của mình trong học tập và rèn luyện. Đây là động lực để tôi cố gắng hoàn thành chương trình đào tạo, sau này trở về phục vụ cho chùa và bà con phật tử”, Đại đức Trần Hồng Phúc cho biết.

Không chỉ đồng hành với các tăng sinh đang học đại học, quỹ học bổng còn hỗ trợ nhiều vị tăng sĩ tiếp tục học tập ở trình độ sau đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Từ những suất học bổng nghĩa tình ấy, nhiều tăng sinh có điều kiện tiếp cận tri thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu khoa học. Vừa nhận bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Trà Vinh, Đại đức Danh Hoàng Nan cho rằng, đội ngũ tăng tài cần được trang bị kiến thức Phật học, kiến thức xã hội, văn hóa, pháp luật và kỹ năng nghiên cứu khoa học. Đây là nền tảng quan trọng để chư tăng ứng dụng trong hoằng pháp, giáo dục, bảo tồn văn hóa Khmer và tham gia các hoạt động xã hội. “Đối với tu sĩ, học tập là quá trình không ngừng nghỉ. Sự hỗ trợ từ quỹ học bổng giúp các tăng sinh giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập, nghiên cứu”, Đại đức Danh Hoàng Nan nói.

Từ năm 2023 đến nay, quỹ học bổng “Ươm mầm tăng tài phụng sự đạo pháp - dân tộc” duy trì hỗ trợ gần 100 triệu đồng/năm cho các tăng sinh đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Theo Thượng tọa Danh Phản - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang cho biết: “Nhiều tăng sinh của trường được nhận học bổng đã đạt kết quả học tập tốt, tiếp tục theo học các bậc học cao hơn”.

Theo Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Trung ương Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, công tác đào tạo tăng tài luôn được hội đặc biệt quan tâm, bởi đây là lực lượng kế thừa quan trọng trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Từ khi thành lập đến nay, quỹ học bổng “Ươm mầm tăng tài phụng sự đạo pháp - dân tộc” trở thành cầu nối nghĩa tình giữa các nhà hảo tâm với những tăng sinh giàu nghị lực và khát vọng học tập. “Thông qua quỹ học bổng, hội muốn tạo điều kiện để các tăng sinh có thêm động lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Hội kỳ vọng các vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ trở thành những tăng tài có đạo hạnh, có tri thức, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Nam tông Khmer, tham gia các hoạt động xã hội và chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển”, Hòa thượng Danh Đổng nói.

DANH THÀNH