
Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Nhằm phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào sâu rộng thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương.
Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa ở các địa phương được tiến hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí hiện hành. Các gia đình văn hóa tiêu biểu trở thành những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, họ cũng là những nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đến nay, toàn tỉnh có trên 92% gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 84% ấp, khóm được công nhận danh hiệu văn hóa. Các thiết chế và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ngày càng sinh động, phong phú, đa dạng về hình thức, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Các lễ hội được tổ chức đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và văn minh; công tác xã hội hóa được phát huy hiệu quả.
Bà Nguyễn Thị Bé Ba, ngụ xã Thoại Sơn cho biết: “Người dân phấn khởi trước sự đổi thay tích cực của địa phương. Đường sá, trường học được đầu tư khang trang; đời sống người dân từng bước được cải thiện, dân trí ngày càng nâng cao. Bản thân tôi luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cho lo con cháu học hành đàng hoàng và tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới”.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã và đang lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở khu vực thành thị mà còn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động được tổ chức phong phú, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện từng địa phương, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo thay đổi căn bản diện mạo của các khóm, ấp, phum, sóc.
Ông Chau Ron, ngụ xã Ô Lâm nói: “Bây giờ, đời sống người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển hơn trước nhiều lắm. Không chỉ có việc làm, người dân còn được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ai nấy đều phấn khởi”.
Nhiều hoạt động, phong trào như: Xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn; lắp đèn chiếu sáng công cộng, làm hàng rào, cột cờ, tuyến đường hoa… nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Qua hoạt động, phong trào góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Minh Trang cho biết Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân hưởng ứng, tham gia. “Nổi bật là việc huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế trong xã hội, qua đó khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống”, bà Hà Minh Trang nói.
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế tại cơ sở, địa bàn dân cư.
An Giang sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương, từng dân tộc. Ngành văn hóa và các địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân.
LÊ TRUNG HIẾU