Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội

25/01/2024 - 06:08

 - Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội (DLXH); tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề DLXH quan tâm, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống…

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội”

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang thường xuyên tăng cường lãnh, chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng DLXH với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng DLXH trong nội bộ và Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, từ đó tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hệ thống tuyên giáo các cấp của tỉnh luôn phát huy vai trò chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng DLXH theo hướng ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Lực lượng cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở hoạt động nền nếp, có nhiều đổi mới nhằm tập trung nắm bắt, phản ánh những vấn đề nổi cộm, bức xúc dễ phát sinh khiếu kiện, tạo thành điểm nóng trên địa bàn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, công tác nắm và phản ánh DLXH trong Nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị của MTTQ và các đoàn thể, luôn được Ban Thường trực UBMTTQVN và đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội coi trọng, thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích, vũ khí sắc bén trong chuyển tải, định hướng thông tin, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiều vấn đề, vụ việc do báo cáo viên, cộng tác viên phản ánh đã được MTTQ các cấp tổng hợp, báo cáo kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, giải quyết ngay, góp phần hạn chế được các vụ việc khiếu nại, tố cáo, điểm nóng tại cơ sở. “Việc lựa chọn nội dung nắm bắt tình hình, dự báo không chỉ dừng lại ở vấn đề phát sinh tại địa phương, đơn vị mà đã quan tâm đến các vấn đề chung của đất nước và của tỉnh, tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, dễ tạo ra điểm nóng, bức xúc…” - bà Nguyễn Thị Tuyết Minh chia sẻ.

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) Tôn Phước Hùng nhấn mạnh, An Giang là một trong những địa bàn trọng điểm, nên việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh hoạt động, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc là nhiệm vụ vô cùng quan trọng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Qua đó, đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, vai trò của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là vô cùng quan trọng.

Ông Lê Máy (cộng tác viên UBMTTQVN tỉnh) cho rằng, công tác nắm bắt và phản ánh DLXH cần tập trung nắm và phản ánh việc sửa đổi các chủ trương, cơ chế, chính sách, chế độ không có lợi đối với người lao động nói chung, nhất là đối với những người lao động trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất, tinh thần, như: Công nhân, nông dân, trí thức, nhân sĩ, nghệ nhân, văn nghệ sĩ... Đặc biệt, các chủ trương, các cơ chế, chính sách, luật pháp phù hợp với lợi ích chính đáng của người lao động nói chung, phải được ưu tiên. Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh…

Để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nắm DLXH đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh đề nghị, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Trong đó, nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống và quan trọng là kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thức đa dạng, phong phú và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ.

Ngoài ra, chủ động nghiên cứu, nắm bắt tâm trạng, tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc trong đời sống, phối hợp giải quyết đúng và có hiệu quả, đáp ứng được lòng tin, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Qua đó, đề xuất những kiến nghị, giải pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là việc làm vô cùng quan trọng, cần phải được tiến hành thường xuyên, khách quan, khoa học ở mọi cấp, mọi ngành…

TRUNG HIẾU