Nâng cao kỹ năng số cho học sinh tại lớp học 0 đồng

26/06/2026 - 16:32

 - Tại ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, một lớp học 0 đồng đang được duy trì hoạt động trong không gian giản dị của một vùng quê. Không bảng hiệu, không học phí, lớp học do những người thầy tình nguyện đứng lớp, góp phần cung cấp kiến thức và kỹ năng học tập cho các em nhỏ tại địa phương.

Một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi có dịp ghé trụ sở ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh. Trong căn phòng của trụ sở ấp, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Ở một góc lớp, các em học sinh đang chăm chú giải bài tập dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên. Cách đó không xa, một nhóm khác say sưa làm quen với máy tính, thực hành những thao tác tin học cơ bản. Tiếng giảng bài, tiếng trao đổi của thầy và trò tạo nên một không gian học tập đầy hứng khởi.

Các em học sinh tham gia lớp học 0 đồng tại ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh.

Đều đặn vào mỗi sáng cuối tuần, lớp học 0 đồng nơi đây lại đón các em học sinh đến ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Không chỉ là nơi hỗ trợ việc học, lớp học còn trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, góp phần tạo môi trường học tập bổ ích cho trẻ em địa phương.

Bên cạnh kiến thức, các em học sinh được trải nghiệm, hướng dẫn nhiều kỹ năng bổ ích.

Anh Trần Thanh Vị, Bí thư Chi đoàn ấp Đường Xuồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bình dân học vụ số 4.0, quản lý lớp học 0 đồng cho biết, lớp học được thành lập từ tháng 3/2026. Hiện nay, ngoài anh Vị, có khoảng 30 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên địa phương và sinh viên Trường Đại học Kiên Giang tham gia hỗ trợ điều phối, giảng dạy tại lớp.

Các tình nguyện viên hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính.

Đến với lớp học, học sinh không chỉ được ôn tập, củng cố kiến thức văn hóa mà còn được hỗ trợ các bữa ăn miễn phí và tham gia nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, làm việc nhóm. Lớp học còn tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng máy tính, giúp các em làm quen với những kỹ năng tin học cơ bản.

Theo anh Vị, đây là một trong những nội dung được các tình nguyện viên đặc biệt quan tâm. Bởi tại địa phương, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện tiếp cận máy tính còn hạn chế. Thông qua các buổi học, các em được làm quen với thiết bị công nghệ, biết cách sử dụng bàn phím, soạn thảo văn bản và thực hành những thao tác cơ bản trên máy tính, tạo nền tảng để các em thích ứng tốt hơn với yêu cầu học tập và cuộc sống trong thời đại công nghệ số.

Khó khăn của lớp học 0 đồng là cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu thốn, không gian lớp học hạn chế do tận dụng trụ sở ấp làm nơi sinh hoạt. Việc sắp xếp thời gian học phù hợp cho các em và các tình nguyện viên cũng là bài toán không dễ giải. Chính vì vậy, mong muốn mở rộng quy mô để đón thêm học sinh tham gia vẫn còn nhiều trăn trở.

Lớp học 0 đồng tại ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh tạo nên nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho các em học sinh.

Tuy nhiên, những khó khăn đó chưa bao giờ làm giảm nhiệt huyết của đội ngũ tình nguyện viên. Để có đủ phương tiện giảng dạy, nhiều bạn trẻ chủ động mang theo máy tính xách tay cá nhân đến lớp để hướng dẫn các em thực hành. Không chỉ có sự góp sức của đoàn viên, thanh niên, lớp học còn nhận được sự đồng hành từ người dân địa phương. Người cho mượn bàn ghế, người hỗ trợ đèn chiếu sáng và nhiều vật dụng cần thiết khác, tất cả cùng góp một phần công sức để duy trì không gian học tập cho trẻ em trong ấp.

Là tình nguyện viên đi cùng lớp từ những ngày đầu, bạn Phạm Hồng Lâm, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang bộc bạch: “Nhà em cách lớp học hơn 15km nhưng tuần nào em cũng cố gắng sắp xếp thời gian đến hỗ trợ các em. Nhìn các em chăm chú nghe giảng, mạnh dạn hỏi bài và tiến bộ qua từng buổi học là em thấy vui rồi. Là sinh viên ngành sư phạm toán, đây cũng là cơ hội để em vận dụng kiến thức đã học và góp một phần nhỏ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn”.

Em Danh Trung Hòa, học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và THCS Long Thạnh nói: “Tham gia lớp học, em được các thầy cô hướng dẫn sử dụng máy tính và một số phần mềm phục vụ học tập. Trước đây, em ít có cơ hội thực hành nên còn bỡ ngỡ, nhưng giờ em đã biết thêm nhiều kỹ năng mới. Em thích đến lớp vì vừa được học, vừa được chơi cùng các bạn, thầy cô cũng rất vui vẻ và nhiệt tình chỉ dạy tụi em”.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, anh Trần Thanh Vị cho biết mong muốn lớn nhất của đội ngũ tình nguyện viên là mở rộng mô hình đến các ấp khác trên địa bàn xã Long Thạnh.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm điều kiện để nhân rộng lớp học, giúp nhiều em học sinh được tiếp cận với máy tính, các phần mềm học tập và môi trường số, góp phần trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tự tin hơn trong học tập và cuộc sống”, anh Vị cho biết.

TƯỜNG VI