Nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách dân số

22/07/2024 - 07:05

 - Hưởng ứng Ngày Dân số (DS) thế giới 11/7/2024, Chi cục DS-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, có tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách DS và phát triển trong tình hình mới, giao lưu các trò chơi dân gian, để nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền chính sách DS và phát triển.

Hội thi có 4 phần: Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về, pháp luật về công tác DS và phát triển trong tình hình mới và 3 trò chơi dân gian (chuyền chanh tiếp sức, đổ nước vào chai và phiên chợ trên sông).

BS.CKI Nguyễn Hồng Nam, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh chia sẻ: “Hội thi nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức DS các cấp giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng truyền thông về công tác DS và phát triển trong tình hình mới. Qua đó, đẩy mạnh công tác huy động cộng đồng và truyền thông, giáo dục, nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Đồng thời, qua tham gia trực tiếp các trò chơi vận động mang tính đồng đội, góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cho cán bộ, công chức, viên chức DS”.

Hội thi quy tụ 12 đội với 60 thành viên đến từ Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, thành phố và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tham gia thi: Rung chuông vàng, trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức, pháp luật về công tác DS và phát triển trong tình hình mới. Đồng thời, các đại biểu ôn lại ý nghĩa, lịch sử Ngày DS Thế giới 11/7 và tham gia thi đấu giao lưu 3 trò chơi dân gian.

Trao cờ lưu niệm cho các đội

Nội dung các câu hỏi thi rung chuông vàng chuyển tải những kiến thức cơ bản về công tác DS-KHHGĐ. Trong đó tập trung vào những nội dung kiến thức cơ bản về chính sách DS trong tình hình mới; vấn đề nâng cao chất lượng DS, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tuyên truyền các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, trong đó chú ý đến các cặp vợ chồng sinh con một bề. Tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục, phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền mỗi gia đình hãy nên sinh đủ 2 con để nuôi dạy con tốt...

Kết quả, Trung tâm Y tế TX. Tân Châu đoạt giải nhất, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đoạt giải nhì, Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên giải ba Hội thi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách DS và phát triển trong tình hình mới. Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đoạt giải nhất, Trung tâm Y tế TX. Tịnh Biên giải nhì và Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn giải ba; Trung tâm Y tế TX. Tân Châu, Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn và Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc giải khuyến khích các trò chơi dân gian.

BS.CKI Nguyễn Hồng Nam cho biết: Ngày DS Thế giới 11/7 năm 2024 với chủ đề: “Đầu tư cho công tác DS là đầu tư cho phát triển bền vững”. Đồng thời, ngày DS thế giới năm nay, Quỹ DS Liên Hiệp Quốc (UNFPA) kỷ niệm tròn 30 năm thực hiện Chương trình hành động hội nghị quốc tế về DS và phát triển. Đây là dịp để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác DS trong tình hình mới.

Trưởng phòng DS - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Châu Phú) Bùi Thị Ngọc Quỳnh cho biết: “6 tháng đầu năm 2024, huyện tập trung công tác đổi sổ hộ và tăng cường tuyên truyền tại 13 xã, thị trấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên và tuyên truyền cho phụ nữ 45 tuổi trở lên khám tầm soát ung thư cổ tử cung. Hội thi này, hữu ích đối với những người làm công tác DS ở cơ sở. Chị Nguyễn Thị Như Thủy (Phòng DS TX. Tân Châu) cho biết: "Đơn vị đã chuẩn bị tốt sau khi nhận được kế hoạch tổ chức hội thi và nhờ chuẩn bị tốt nên đạt được giải nhất. Tham gia hội thi, góp phần củng cố thêm kiến thức về chính sách DS, vận dụng hiệu quả vào công tác tuyên truyền".

BS.CKI Nguyễn Hồng Nam đúc kết: “Qua hội thi, thấy rõ cán bộ làm công tác DS ở cơ sở nắm vững kiến thức về DS. Thời gian tới, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chính sách DS. Tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động nâng cao chất lượng DS, chăm sóc sức khỏe cho người dân, người cao tuổi; tăng chỉ tiêu đẩy mạnh thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, để sinh ra những trẻ khỏe mạnh, phục vụ tốt nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, thực hiện tốt dự án 7 nâng cao chất lượng DS thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi”.

Để thực hiện tốt chính sách DS và phát triển trong tình hình mới, mỗi người dân cần tự nâng cao kiến thức và biện pháp thực hiện tốt KHHGĐ. Từ đó, hạn chế việc sinh con ngoài ý muốn, phòng tránh bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan qua đường tình dục... giảm thiểu được tình trạng gia tăng DS và chống lại đói nghèo, đóng góp cho sự phát triển ổn định về kinh tế và DS.

HẠNH CHÂU