
Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, sinh sản vị thành niên, thanh niên tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phú Tân. Ảnh: HẠNH CHÂU
Chi cục Dân số tỉnh cho biết, chủ đề Ngày Tránh thai thế giới năm 2025 là “Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn”. Mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như băng huyết, nhiễm khuẩn, tổn thương tử cung, thủng tử cung… ảnh hưởng rất lớn đến khả năng mang thai và sinh con.
Đại diện một cơ sở y tế cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận vài trường hợp vị thành niên mang thai và sinh con ngoài ý muốn hoặc đến phá thai, ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý, sức khỏe người mẹ và đứa trẻ. Hầu hết các trường hợp tập trung ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại…”.
Để hạn chế tình trạng nạo phá thai và những hậu quả do nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn gây ra, tại các trạm y tế xã, phường, các câu lạc bộ tập trung hoạt động truyền thông tư vấn và giáo dục sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình. Tư vấn để cung cấp kiến thức và hỗ trợ người dân lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp như đặt vòng, triệt sản, uống thuốc, cấy que hay sử dụng bao cao su để tránh mang thai ngoài ý muốn. “Qua nghe truyền thông tại trạm y tế giúp vợ chồng tôi lựa chọn biện pháp tránh thai hiện đại, phù hợp, an toàn. Chúng tôi chủ động khi có đủ điều kiện mới sinh thêm con lần 2”, chị Thu Hồng, ngụ xã Hội An chia sẻ.
Chi cục Dân số tỉnh cho biết, thời gian qua, các địa phương tập trung tuyên truyền tại các trường phổ thông, đối tượng đặc biệt như thanh thiếu niên; phối hợp nhà trường, Đoàn Thanh niên tuyên truyền theo nhóm, qua sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm…, với thông điệp về trách nhiệm quan hệ tình dục an toàn, tránh mang thai ở lứa tuổi vị thành niên để đảm bảo tương lai và hạnh phúc cá nhân. Qua công tác tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức về quan hệ tình dục an toàn, chủ động tránh thai vì những lợi ích của chính mình; thấy được rủi ro và hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube, TikTok…) để lan tỏa thông điệp. Các cơ quan, đơn vị treo băng rôn tuyên truyền với các thông điệp: “Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn”; “Không mang thai ở tuổi chưa thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn”…
Chi cục Dân số tỉnh đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, các biện pháp tránh thai an toàn; nâng cao kiến thức cho mọi người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng, nam, nữ thanh niên trong độ tuổi sinh đẻ chủ động tránh thai, chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng. Đẩy mạnh truyền thông về chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 và chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030...
Ngành y tế khuyến khích các cặp vợ chồng và nam nữ trong độ tuổi sinh sản đến các trung tâm y tế, trạm y tế để được tư vấn và lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp, từ đó có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái tốt hơn. Đặc biệt, tránh được những tai biến sản khoa và không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhờ việc không sinh con sớm, quá dày, quá nhiều hay quá muộn, đặc biệt khi người phụ nữ chưa phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn sinh lý nên sẽ hạn chế được các tai biến cho bà mẹ và thai nhi.
Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Nam - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh, người dân cần chủ động tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả và hiểu biết thông tin về sức khỏe sinh sản, qua đó nâng cao nhận thức, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ những rủi ro và hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn. |
HẠNH CHÂU