Nặng tình với màu áo xanh

21/09/2021 - 04:04

 - Gắn bó với công tác đoàn, phong trào thanh niên, anh Tôn Long Vịnh (Phó Bí thư Xã đoàn Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã tham mưu Ban Chấp hành Xã đoàn triển khai nhiều mô hình, chương trình hành động nhằm đưa phong trào tuổi trẻ đi vào chiều sâu.

Cán bộ năng nổ

Gương mẫu, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc và luôn tiên phong trong mọi phong trào, hoạt động đoàn... đó là những nhận định của mọi người về anh Tôn Long Vịnh. Dưới sự góp sức của anh, phong trào thanh niên của địa phương diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tích cực, được các cấp bộ Đoàn đánh giá cao, dư luận xã hội khen ngợi.

Anh Vịnh chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi canh tác lúa. Ngay thời điểm lũ lên, lúa thu hoạch không kịp, bị ngập hết. Cũng may lúc đó có mấy anh chị đoàn viên xuống thu hoạch tiếp, nên thiệt hại không đáng kể. Cũng từ đây, tôi bắt đầu yêu màu áo xanh thanh niên”. Sau này, khi được đứng trong hàng ngũ thanh niên, đặc biệt trong vai trò Phó Bí thư Xã đoàn, anh Tôn Long Vịnh ngày càng thể hiện rõ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng.

Anh Tôn Long Vịnh có tình cảm đặc biệt với màu áo thanh niên (Ảnh chụp trước giãn cách xã hội)

Trong những ngày dịch COVID-19 bùng phát, anh Tôn Long Vịnh tham mưu Ban Chấp hành Xã đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt biên giới, chốt kiểm soát dịch bệnh và người dân. Đồng thời, vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 250 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; tặng 750 kính chắn giọt bắn, 400 bộ đồ bảo hộ, 2.000 khẩu trang, 250 bộ kit test nhanh, 1.500 que lấy dịch tỵ hầu, 2 máy khử khuẩn, 2.500 găng tay... tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh Vịnh còn hỗ trợ lực lượng y tế, thực hiện test virus SARS-CoV-2 cho hơn 2.400 hộ dân tại địa phương.

Đặc biệt, trong những ngày giãn cách xã hội, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân không thể tiêu thụ được. Xã đoàn tham mưu cấp ủy và Huyện đoàn Tri Tôn tìm phương án vận chuyển, tiêu thụ nông sản, vận động người thu mua. Qua đó, đã hỗ trợ tiêu thụ gần 250 tấn nông sản các loại, như: khoai mì, dưa hấu, bầu, bí, dưa leo... Tuy giá thu mua không cao, nhưng phần nào giúp bà con nông dân xã Lương Phi nói riêng, huyện Tri Tôn nói chung thu hồi được vốn và tiếp tục lao động, sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Hường (ngụ ấp An Thành, xã Lương Phi) cho biết, đợt vừa rồi, gia đình chị xuống giống 4 công bắp, tổng chi phí đầu tư khoảng 18 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch rơi vào đợt giãn cách xã hội, chị không thể tìm kiếm đầu ra. Nhờ Xã đoàn hỗ trợ, thu mua toàn bộ bắp, giúp gia đình chị giảm bớt khó khăn, nguồn vốn đầu tư thu hồi lại được.

Tiếp bước học sinh đến trường

Ở địa phương, anh Tôn Long Vịnh còn được biết đến vì nặng lòng với công tác giáo dục, chăm lo học hành của học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào những dịp đầu năm học mới hay ngày lễ (Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi...), xã đoàn Lương Phi đều vận động nguồn quà đầy ý nghĩa trao cho các em.

Từ đầu năm đến nay, anh Tôn Long Vịnh cùng Ban Chấp hành Xã đoàn vận động xây dựng hồ bơi thiếu nhi tại Trường THCS Lương Phi (tổng kinh phí 60 triệu đồng), tổ chức 2 lớp phổ cập bơi cho học sinh; xây dựng mô hình vườn rau tại Trường Tiểu học “A” Lương Phi... Vừa qua, nhân dịp đầu năm học mới, anh Vịnh vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 158 phần quà (gồm: tập, sách, dụng cụ học tập, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng); tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh gặp khó khăn, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng.

Bí thư Xã đoàn Lương Phi Nguyễn Thị Hằng đánh giá: “Bạn Tôn Long Vịnh là cán bộ hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, luôn giúp đỡ mọi người, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò tham mưu trong triển khai công trình, phần việc thanh niên, cũng như tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động”.

Với những đóng góp của mình, anh Tôn Long Vịnh đã vinh dự được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, anh Vịnh còn là cán bộ đoàn tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ĐỨC TOÀN