Ném bỏ tang vật vẫn không thoát tội

09/07/2020 - 08:04

 - Sau khi cùng con nghiện thống nhất số lượng và hẹn địa điểm giao hàng (ma túy), Trương Lộc Nam (Nhí, sinh năm 1986, ngụ khóm 1, thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên) rủ Nguyễn Thị Ngọc Nhị (sinh năm 1991, ngụ ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, Châu Thành) đang sống như vợ chồng với Nam đi theo. Trên đường đi, cả 2 bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra, cùng lúc này Nhị ném bọc ma túy xuống đường nhằm phi tang, nhưng bị phát hiện bắt quả tang.

Bị cáo Nhị và Nam nghe tuyên án

Theo kết quả điều tra xác định, khoảng cuối tháng 5-2019 đến ngày bị bắt Nam đã 10 lần mua ma túy của các đối tượng ở khu vực huyện An Phú và TP. Hồ Chí Minh từ 10gr đến 200gr mang về sử dụng và bán lại cho nhều đối tượng nghiện ở các địa bàn lân cận. Trong những lần trên, Nhị đã tham gia giúp sức 2 lần, cụ thể: khoảng năm 2012, Nam bắt đầu sử dụng heroin đến khoảng tháng 6-2015 thì chuyển sang sử dụng ma túy đá. Đến cuối tháng 4-2017, Nam bị đưa đi cơ sở cai nghiện đến tháng 4-2018 chấp hành xong. 4 tháng sau Nam tái nghiện, đến khoảng đầu tháng 5-2019, Nam quen biết với Nhị, rồi cả 2 cùng thuê nhà trọ ở xã Châu Lăng (Tri Tôn) chung sống như vợ chồng. Do không nghề nghiệp, để có tiền trang trải, Nam bắt đầu lao vào con đường phạm pháp bằng việc mua bán trái phép chất ma túy.

Để có nguồn ma túy sử dụng và bán lại kiếm lời, thông qua mối quan hệ xã hội, Nam liên lạc mua ma túy của Đinh Văn Thống (sinh năm 1979, ngụ ấp An Khánh, xã Khánh An, An Phú). Từ cuối tháng 5-2019 đến đầu tháng 8-2019, Nam đã 6 lần mua ma túy đá của Thống, tổng cộng 80gr, giá 48 triệu đồng về phân lẻ ra khoảng 640 số ma túy, sử dụng khoảng 160 số ma túy, còn lại bán cho nhiều đối tượng nghiện, thu lợi được khoảng 16 triệu đồng. Lần đầu tiên, thông qua bạn bè tại nhà trọ của 1 người đàn ông (thường gọi Bác Năm) ở xã Khánh An (An Phú), Nam đã mua 1 hộp 10 số ma túy (tương đương 10gr) với giá 6 triệu đồng của Thống. Sau đó, Nam mang về phân lẻ ra khoảng 80 số, bán cho nhiều con nghiện với giá 100.000 đồng, thu lợi khoảng 2.000.000 đồng.

Khoảng 2 tuần sau khi tiêu thụ hết ma túy, Nam tiếp liên lạc với Thống đặt mua thêm 1 hộp 10gr và đến lần thứ 6 đầu tháng 8-2019 (lần cuối cùng trước khi Thống bị bắt) Nam đã đặt mua 3 hộp 30gr, giá 18 triệu đồng. Nam phân lẻ bán cho nhiều con nghiện khoảng 240 số, thu được khoảng 24 triệu đồng và để dành sử dụng khoảng 60 số. Vài ngày sau, hay tin Thống bị bắt nên Nam tạm thời ngưng hoạt động mua bán ma túy. Nhưng do “nghiện nghề” nên đến đầu tháng 9-2019, Nam nhờ người bạn tên Giang Hồng Hên (ngụ TP. Long Xuyên) đưa đến TP. Hồ Chí Minh liên lạc đối tượng bán ma túy tiếp tục “mua đi, bán lại” 4 lần được 8 lạng (tương đương 800gr), tổng giá tiền 320 triệu đồng và 50 viên ma túy tổng hợp, tổng giá tiền 7.500.000 đồng. Sau khi phân lẻ sử dụng và mang đi tiêu thụ, còn lại gần 250gr ma túy và 39 viên ma túy tổng hợp thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ vào ngày 20-10-2019.      

Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-10-2019, sau khi nhận được điện thoại từ đối tượng Tuấn thuê trọ ở thị trấn An Châu (Châu Thành) hỏi mua 1 lạng (100gr) ma túy. Nam cho biết, hiện còn 1,5 lạng và đề nghị Tuấn lấy hết để gom tiền đi TP. Hồ Chí Minh lấy tiếp “hàng” (ma túy) về bán. Theo đó, Tuấn thống nhất và yêu cầu Nam phải mang hàng đến giao tại chỗ. Theo yêu cầu của “khách”, chuẩn bị hàng xong, khoảng 18 giờ cùng ngày Nam điện thoại rủ Nhị theo cùng, cả 2 điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67K1-686.83 từ Tri Tôn đến Châu Thành để gặp Tuấn. Khi đến khu vực cầu số 13 thuộc xã Tà Đảnh (Tri Tôn), cả 2 bị lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát khu vực dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này, Nhị nhanh tay ném bỏ bọc ma túy mà trước đó Nam đưa cất giữ xuống đường nhằm chạy tội nhưng lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu cả 2 nhặt lại, đồng thời đưa về trụ sở Công an xã làm việc. Qua đó, cả 2 khai nhận là ma túy đang trên đường đi giao cho con nghiện nhưng bị phát hiện bắt quả tang.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét nơi ở của Nam và Nhị thu giữ thêm 6 bọc ny-lon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và viên thuốc nén. Căn cứ kết quả giám định, tổng số ma túy bị thu giữ khi bắt quả tang và khám xét của Nam là 249,2753gr, loại methamphetamine và 15,0637gr, loại ketamine; của Nhị là 161,9708gr, loại methamphetamine. Ngày 29-10-2019, cả 2 bị khởi tố, điều tra. Tại phiên tòa xét xử và thẩm vấn công khai, cả 2 bị cáo đều thành khẩn, khai nhận hành vi sai trái của mình. Với hành vi nguy hiểm trên, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nam 17 năm tù, Nhị 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG