Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị Phú Quốc phục vụ APEC 2027

12/08/2026 - 09:44

 - Hai dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại khu vực An Thới và khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang được các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dù quá trình thi công ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân vẫn đồng thuận, tạo điều kiện để công trình về đích, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Công nhân thi công công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Ảnh: THỤY DU

Đẩy nhanh tiến độ

Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì công tác chỉ đạo, điều hành thường xuyên, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm đối với các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại đặc khu Phú Quốc. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức giao ban chuyên đề, ban hành thông báo kết luận, chỉ thị và văn bản chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ các nội dung phát sinh từ cơ sở. Cách làm này tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ đầu tư, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và phát huy trách nhiệm của nhà đầu tư, nhà thầu.

Tại khu vực An Thới, dự án có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, gói thầu xây lắp điều chỉnh hơn 283 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông thi công. Tuyến công trình dài 3,5km, gồm 5 tuyến đường là đường tỉnh 973 dài 1.634m và 4 tuyến đường còn lại dài 1.866m, gồm đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trường Tộ, đường Phạm Ngọc Thạch và đường Lê Quý Đôn. Dự án khởi công ngày 8/8/2025, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/12/2026, tổng thời gian thi công 516 ngày. Đến nay, tiến độ dự án đạt 70,16%.

Tại khu vực Dương Đông, dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, gói thầu xây lắp điều chỉnh hơn 496 tỷ đồng do liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Thanh thi công. Tuyến công trình dài 8.119m, gồm 3 tuyến đường 30 Tháng 4, Hùng Vương và Nguyễn Trung Trực. Dự án khởi công ngày 12/7/2025, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 30/9/2026, tổng thời gian thi công 445 ngày. Tiến độ dự án đạt 87,41%.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khó khăn chung của hai dự án là hệ thống điện, nước, viễn thông chưa được di dời kịp thời. Sở Xây dựng chủ động liên hệ các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật, cử lực lượng phối hợp đơn vị thi công để khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình thi công. Tại khu vực An Thới, nhà thầu chủ động mở hố móng trên tuyến đường tỉnh 973 ở đoạn xen kẽ giữa các trụ điện, cố gắng tránh các vị trí có tuyến trụ, dây, đồng thời thi công hào 3 ngăn trên vỉa hè xen kẽ giữa các trụ điện. Đơn vị bố trí bãi thải chính thức để vận chuyển vật liệu dôi dư từ các bãi tạm về đúng quy định. Tại khu vực Dương Đông, đơn vị thi công tăng ca, tăng mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Người dân đồng thuận cao

Sinh sống trên đường 30 Tháng 4, khu vực Dương Đông, ông Nguyễn Văn Tân cho biết việc thi công đào đường thời gian qua gây xáo trộn sinh hoạt, đi lại của gia đình. Tuy nhiên, ông đồng thuận, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai dự án. “Trước mắt có bất tiện nhưng về lâu dài, hạ tầng được ngầm hóa đồng bộ thì Phú Quốc sẽ khang trang, an toàn hơn nhiều. Vì sự phát triển chung của Phú Quốc, gia đình tôi sẵn sàng chia sẻ khó khăn trước mắt”, ông Tân nói.

Thi công dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông trên đoạn đường 30 Tháng 4. Ảnh: THỤY DU

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh sống trên đường Nguyễn Trung Trực, khu vực Dương Đông bày tỏ sự đồng tình với chủ trương ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật. Theo bà Lệ, quá trình thi công tuy có ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán của gia đình nhưng đây là công trình cần thiết, mang lại lợi ích lâu dài cho khu vực. “Nhà tôi ở ngay mặt đường nên việc thi công có phần bất tiện nhưng thấy công trình làm bài bản, đường sá sau này khang trang hơn nên tôi ủng hộ. Phú Quốc chuẩn bị đón sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia, tôi là người dân cũng phải chia sẻ”, bà Lệ nói.

Theo ông Nguyễn Văn Ngộ, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, đơn vị xác định rõ trách nhiệm khi tham gia thực hiện dự án phục vụ APEC 2027 nên huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi để bù đắp thời gian chậm trễ do vướng mắc hạ tầng kỹ thuật. “Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý hạ tầng xử lý dứt điểm các vướng mắc, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ”, ông Nguyễn Văn Ngộ cho biết.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của Sở Xây dựng, nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại đặc khu Phú Quốc được kỳ vọng về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo diện mạo mới cho Phú Quốc trước thềm APEC 2027.

THỤY DU