Ngành Y tế cả nước tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

20/01/2022 - 10:45

 - Sáng 20-1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực truyến với các tỉnh, thành phố triển khai công tác y tế năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tham luận tại hội nghị

Năm 2021, một trong những điểm sáng nổi bật của cả nước là việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, ngành y tế đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm trên cơ sở thực tiễn; nỗ lực hết sức trong điều kiện năng lực, nguồn lực của hệ thống y tế còn hạn chế. Bộ Y tế đã cùng các ngành, các cấp triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh đã triển khai các cơ sở điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Đến nay, tỉnh đã có 49 cơ sở điều trị, với quy mô 7.294 giường. Đồng thời, triển khai Trạm Y tế lưu động, Tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi điều trị các trường hợp nhẹ, không triệu chứng tại nhà. Đối với công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt 98,7%, mũi 2 đạt 97,4%, mũi 3 (tăng cường) đạt 19,7%; tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi đạt 94%.

Để đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong thời gian tới, An Giang sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng. Tăng cường năng lực điều trị các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; quản lý tốt các trường hợp F0 điều trị tại nhà, hạn chế thấp nhất trường hợp chuyển nặng, tử vong. Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như: Triển khai tổng đài 1022 tư vấn điều trị F0 tại nhà, khai báo y tế bằng QR code, thực hiện đường dây nóng tư vấn sức khỏe và trả lời thông tin có liên quan đến dịch bệnh cho người dân…

Nhận định trong thời gian tới dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, với các biến chủng mới, do đó, Bộ Y tế xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, có khả năng thích ứng và sức chống chịu, hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam. Theo đó, sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên y tế các tuyến; có chế độ đãi ngộ y tế. Tiếp tục sắp xếp bộ máy y tế, nhất là y tế cơ sở một cách phù hợp theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính….

MỸ LINH – DUY ANH