Ngày 12/12: Thể thao An Giang đoạt thêm 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng

12/12/2022 - 21:16

 - Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 (12/12) Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, đoàn thể thao An Giang đoạt 3 Huy chương bạc (HCB) và 3 Huy chương đồng (HCĐ) các môn: Thể hình, xe đạp địa hình và bơi.

Trong ngày thi đấu cuối của môn xe đạp địa hình tranh tài 2 nội dung: Băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam (21,6km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ (16,2km).

Dù đã thi đấu nỗ lực, nhưng Nguyễn Thị Huyền Trang cùng đồng đội chỉ mang về HCĐ nội dung băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ. Gặp sự cố ở vòng thi đấu thứ 2, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Bình Dương) đã để mất HCV về tay Cà Thị Thơm (Quân đội), đoạt HCB. Tay đua Quàng Thị Soan (Quân Đội) đoạt HCĐ. Qua đó, giúp Quân đội đoạt luôn HCV đồng đội, Bình Dương đoạt HCB đồng đội.

VĐV Đinh Kim Loan (giữa) thi đấu hạng cân 49kg

VĐV Đặng Thị Kim An (giữa) đoạt HCB hạng cân 46kg

Trong ngày thi đấu thứ 3, môn thể hình diễn ra các trận đấu ở 4 hạng cân nữ, gồm: 46kg, 49kg, 52kg và trên 52kg. Trong đó, An Giang có 5 vận động viên (VĐV) thi đấu cả 4 nội dung. VĐV Đinh Kim Loan  chỉ mang về HCB hạng cân 49kg; VĐV Đặng Thị Kim An đoạt HCB hạng cân 46kg.

Các vận động viên thi đấu môn bơi

VĐV Lê Nguyễn Paul đoạt HCB nội dung 50m ếch

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022, VĐV Lê Nguyễn Paul đoạt HCB nội dung 50m ếch. Ngoài ra, Đội Lân - Sư- Rồng tỉnh An Giang đã mang về 1 HCĐ nội dung Lân nhảy bục.

Ngày mai (13/2), các môn được xem là thế mạnh của An Giang, như: Bơi, võ cổ truyền, Boxing, Taekwondo, Vovinam… sẽ tiếp tục thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022.

Trong đó, thể hình sẽ thi đấu 4 nội dung cuối, gồm: Nữ Fitness chiều cao đến 155cm, đến 160cm, đến 165cm và trên 165cm. Đội tuyển thể hình An Giang đều tham dự cả 4 nội dung, với các VĐV: Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Phạm Hà Thanh, Lê Thị Cẩm Hướng và Nguyễn Thị Kim Cương. Đây là những nội dung được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho đoàn thể thao An Giang. Trong khi đó, Lê Nguyễn Paul sẽ là niềm hy vọng của thể thao An Giang ở nội dung bơi 50m tự do.

Tính đến 21 giờ, ngày 12/12, đoàn thể thao An Giang đã đoạt 3 HCV, 9 HCB, 7 HCB, tạm xếp hạng 24 toàn đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX/2022.

L.H