Ngày 3/8, thêm hơn 2.000 ca COVID-19, tăng cao nhất gần 3 tháng

03/08/2022 - 19:10

Bộ Y tế ngày 3/8 ghi nhận thêm 2.096 ca COVID-19, đây là ngày có số lượng F0 cao nhất trong gần 3 tháng qua.

Trong ngày, có 7.750 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 9.940.462 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Nguồn: Bộ Y tế.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.785.122 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.764 ca nhiễm).

Tại Hội nghị trực tuyến về tiến độ tiêm vaccine COVID-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh diễn ra sáng 2/8, TS Nguyễn Lương Tâm- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - cho biết, nhiều quốc gia tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi. 

Riêng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và bùng phát trở lại ở một số quốc gia với sự xuất hiện của Omicron và các biến thể BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. Trong 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và tử vong gia tăng trở lại. 

Nhận định về tình hình dịch, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay, trên thế giới, biến thể BA.4, BA.5, chủng Omicron của SARS-CoV-2 khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể BA.2 ghi nhận tại nhiều quốc gia. Do đó thời gian tới, số ca mắc biến thể BA.5 sẽ tiếp tục gia tăng. Các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa, mới nhất là BA.2.75, BA.2.12.1 có khả năng làm giảm miễn dịch và làm dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo THANH HẢI (VTC News)