Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tuyên truyền pháp luật tại lồng bè nuôi cá của anh Phạm Hồng Dũng, ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải.
Vững tâm vì có các anh
Chiếc ghe cặp vào lồng bè nuôi cá của anh Phạm Hồng Dũng, ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải (tỉnh An Giang). Vừa giúp cán bộ lên bè, anh Dũng vui vẻ nói: “Các anh tới rồi đó hả?”. Cuộc trò chuyện giữa người lính và ngư dân diễn ra gần gũi, xoay quanh việc chấp hành quy định nuôi trồng thủy sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm...
Anh Dũng chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải như người thân của chúng tôi. Ngoài tuyên truyền pháp luật, các anh còn luôn có mặt giúp dân lúc thiên tai, bão gió, hỗ trợ khi nhà cửa bị sập, tốc mái...”. Chính sự gần gũi ấy đã giúp người dân có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng tuần tra, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Đại úy Nguyễn Thanh Phương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tiên Hải cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân không chỉ chấp hành tốt pháp luật mà còn chủ động hỗ trợ lực lượng biên phòng trong tuần tra, cứu nạn, phòng chống thiên tai”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Khi chúng tôi ghé thăm tàu chuyên khai thác cá cơm của anh Ngô Văn Châu (ngụ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang), các cán bộ, chiến sĩ tận tình tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trao cờ Tổ quốc và thăm hỏi tình hình đời sống bà con.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết quân - dân nơi đảo xa. Anh Châu xúc động: “Làm nghề biển không tránh khỏi hiểm nguy, nhưng chúng tôi luôn vững tâm vì có các anh Bộ đội Biên phòng đồng hành. Tôi hứa không khai thác IUU, góp phần bảo vệ vùng biển của Tổ quốc”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tuyên truyền chống khai thác IUU và vận động ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Giữ bình yên biển, đảo Tây Nam
Đồn Biên phòng Tiên Hải được thành lập ngày 13/11/1989, phụ trách quản lý khu vực quần đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, gồm 18 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó 7 đảo có dân cư sinh sống. Người dân trên địa bàn xã chủ yếu mưu sinh bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, du lịch dịch vụ. Đặc thù dân cư sống rải rác, giao thông cách trở khiến việc tuyên truyền pháp luật gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, cán bộ, chiến sĩ đồn luôn gần dân, bám địa bàn, linh hoạt phương thức tuyên truyền.
Đồn Biên phòng Tiên Hải phối hợp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, gian lận thương mại và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho du khách đến xã đảo Tiên Hải.
“Đơn vị thực hiện phương châm “mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng”, nghĩa là bất kể ngày đêm, trên tàu, bè hay nhà dân, từ ngư dân, người lao động, nhân viên, thanh thiếu niên… đều là đối tượng tuyên truyền pháp luật. Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia trong khu vực phụ trách và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”, Đại úy Nguyễn Thanh Phương chia sẻ.
Đồn Biên phòng Tiên Hải phối hợp các lực lượng tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn.
Việc phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng trên địa bàn đã góp phần tạo nên môi trường sống và làm việc hài hòa, hiệu quả. Nhận thức pháp luật của người dân vùng biển được nâng lên rõ rệt. Người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện đúng các quy định pháp luật, từ lĩnh vực hành chính, an ninh trật tự đến khai thác hải sản đúng quy định.
Hiện nay, cơ bản 100% phương tiện xuất, nhập bến trên địa bàn đều bảo đảm đầy đủ thủ tục, giấy tờ theo quy định. Người dân còn là “tai mắt”, kịp thời thông tin đến lực lượng biên phòng về tình hình an ninh trật tự, diễn biến bất thường trên biển, góp phần giữ gìn bình yên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Bài và ảnh: THU OANH