Nghiên cứu xây dựng thương hiệu tôm - cua - lúa Đông Thái

12/08/2026 - 15:27

 - Mô hình tôm - lúa kết hợp nuôi cua tại xã Đông Thái mang lại lợi nhuận khoảng 130 - 150 triệu đồng/ha/năm. Tỉnh An Giang định hướng hợp tác xã nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng liên kết để mở rộng đầu ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (thứ ba, từ phải qua) trao đổi với nông dân Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý về hướng phát triển sản xuất.

Ngày 12/8, trong buổi làm việc, khảo sát thực tế tại Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý, xã Đông Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ghi nhận những nỗ lực của hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, liên kết nông dân và thích ứng với điều kiện sản xuất mới.

Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý hiện có 97 thành viên, sản xuất trên 150ha, chủ yếu theo mô hình một vụ tôm - một vụ lúa kết hợp nuôi cua. Năm 2025, tổng lợi nhuận mô hình tôm - lúa đạt khoảng 130 - 150 triệu đồng/ha/năm. Nuôi xen cua trong vuông tôm cũng mang lại lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/ha.

Từ kết quả này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với một hợp tác xã gần 100 thành viên, sự đồng thuận và cùng nhìn về một hướng là yếu tố quyết định. Theo đồng chí Trần Thị Thanh Hương, niềm tin và uy tín không chỉ gắn kết thành viên mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tìm đến hợp tác lâu dài; đây cũng là “nguồn vốn” quan trọng mà hợp tác xã phải gìn giữ.

Thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý thăm lú, kiểm tra tình hình nuôi tôm tại vùng sản xuất tôm - lúa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gợi mở xã Đông Thái và Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý nghiên cứu xây dựng thương hiệu tôm - cua - lúa Đông Thái. Ban quản trị hợp tác xã cần nhạy bén với thị trường, chủ động điều tiết sản xuất, hỗ trợ thành viên từ vật tư đầu vào đến kết nối đầu ra, hạn chế tình trạng từng hộ tự tìm đầu ra.

Hợp tác xã cũng được định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, từng bước chuyển từ ghi chép thủ công sang nhật ký điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và giá trị sản phẩm.

Lãnh đạo xã Đông Thái tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, xác định tập trung tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhất là điện phục vụ sản xuất và giao thông nông thôn. Hợp tác xã nông nghiệp Nam Quý cũng kiến nghị được đầu tư hệ thống thủy lợi, quan trắc môi trường và tăng cường liên kết với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tin và ảnh: AN LÂM