Nghiện game, rủ nhau trộm cắp

01/11/2021 - 05:21

 - Thiếu sự quan tâm giáo dục từ người thân, cộng với lười biếng lao động, Nguyễn Bảo Duy (sinh năm 1995, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang)), Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 2004, ngụ khóm 5), Trần Thanh Trung (sinh năm 2001, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) và Trần Bé Giàu (sinh năm 2003, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) đã trở thành đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cả nhóm thường xuyên rong ruổi khắp nơi, lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của người dân để phạm tội.

Khoảng 0 giờ ngày 19-4-2021, cả nhóm rủ nhau đi tìm kiếm tài sản lấy trộm. Biết Nhân cũng “thích trộm” nên Trung rủ theo. Duy điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B2-333.18 chở Giàu, còn Trung điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67FK-0148 chở Nhân đến phường Mỹ Hòa. Đến nhà trọ “M.M” (thuộc khóm Tây Khánh 6), các đối tượng phát hiện lối đi chung có nhiều xe môtô đang dựng, không người trông coi nên quyết định đột nhập lấy trộm tài sản.

Duy nhận nhiệm vụ đứng “canh đường”, cách nhà trọ khoảng 20m. Trung dùng kiềm bấm bẻ khóa cổng rào nhà trọ, rồi cùng Nhân và Giàu lén lút vào bên trong. Nhân và Trung dùng dụng cụ tự chế lần lượt bẻ khóa xe môtô biển kiểm soát 67K1-708.80; 67L7-9622 và 67C1-553.35. Lấy trộm trót lọt, 4 đối tượng điều khiển xe chạy đến nhà kho của gia đình Duy (thuộc khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) cất giấu, còn xe của Nhân bỏ lại trước cổng nhà trọ.

4 bị cáo nghe tuyên án

Cất giấu xong, cả nhóm đến tiệm game bắn cá trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Mỹ Long). Duy chia cho Trung và Nhân 5 triệu đồng, Giàu 500.000 đồng, hẹn khi nào bán được xe sẽ chia tiền sau. Có tiền, cả nhóm tiếp tục chơi game và tiêu xài. Duy trở lại nhà kho, thay đổi biển kiểm soát các xe đã trộm. Khoảng 2 giờ cùng ngày, P.T.D (sinh năm 1977, chủ nhà trọ) phát hiện kẻ gian đột nhập, nên đến trình báo Công an phường Mỹ Hòa. Qua kiểm tra hiện trường, tang vật thu giữ cùng hình ảnh trích xuất từ camera, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng gây án.

Ngày 20-4, Trung, Nhân và Giàu lần lượt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Trung và Giàu bị áp dụng biện pháp tạm giữ, Nhân được gia đình bảo lãnh. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh điều tra Công an TP. Long Xuyên thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Duy, thu hồi tang vật liên quan. Căn cứ kết luận định giá tài sản, 3 xe môtô bị lấy trộm có tổng trị giá gần 49 triệu đồng. Ngày 26-4, tất cả bị khởi tố điều tra, tạm giam, riêng Nhân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhưng trong thời gian bị cấm, Nhân tiếp tục phạm tội, nên ngày 28-5 Nhân bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên bắt tạm giam.

Trong quá trình điều tra, qua lời khai nhận của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định: Ngoài lần phạm tội trên, từ ngày 22-11-2020 đến ngày 21-5-2021, Nhân cùng Lê Chí Nhân (sinh năm 2004, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) 4 lần trộm xe môtô trên địa bàn TP. Long Xuyên, tổng trị giá tài sản trên 108 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo ăn năn về những hành vi vi phạm pháp luật của mình và được Hội đồng xét xử giáo dục: “Tuy các loại game được tạo ra với mục đích vui chơi, giải trí, nhưng người chơi cần biết giới hạn, tránh trở thành người nghiện game, dẫn đến tệ nạn xã hội, giống như vụ án này”. Duy đóng vai trò chính trong vụ án, rủ rê lôi kéo các bị cáo khác phạm tội (đặc biệt trẻ em dưới 18 tuổi) nên tòa án quyết định tuyên phạt Duy 4 năm tù. Dù trong thời gian phạm tội chưa đủ tuổi, nhưng tiếp tục tái phạm nhiều lần trong thời gian được tại ngoại nên Nhân bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Trung 2 năm tù và Giàu 1,5 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích