Ngồi tù vì buôn bán hàng cấm

14/09/2021 - 07:25

 - Muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng không muốn mất sức lao động, Hồ Thanh Sơn (sinh năm 1981, ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lén lút cùng với anh ruột mua thuốc lá nhập lậu và rủ rê em ruột đi theo phụ vận chuyển ra ngoài tỉnh để tiêu thụ. Việc làm phi pháp của Sơn phải trả giá bằng hình phạt tù.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 20 giờ ngày 29-1-2021, quần chúng nhân dân phát hiện xe ôtô khách (loại 16 chỗ) biển kiểm soát 67B-003.89 lưu thông đến bến phà Thuận Giang (thuộc ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân), nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Phú Tân) triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra, phát hiện xe ôtô khách có đặc điểm như tin báo đang dừng chờ qua phà Thuận Giang. Lúc này, Sơn đang điều khiển xe, trên xe có Hồ Thanh Vũ (sinh năm 1980, anh ruột Sơn) cùng Hồ Thanh Thức (sinh năm 1997, em ruột Sơn), nên 3 người được mời về trụ sở Công an huyện làm việc.

Tại đây, qua kiểm tra phương tiện, lực lượng phát hiện tổng cộng 4.450 gói thuốc lá nhập lậu các loại, được cất giấu nhiều nơi trong xe. Không chối cãi được, Sơn khai nhận: toàn bộ số thuốc lá trên là hàng lậu, do Sơn và Vũ mua tại huyện Châu Phú (Sơn mua 2.960 gói, Vũ mua 1.490 gói). Cả 2 đối tượng định mang đến TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bán kiếm lời, còn Thức đi theo phụ giúp. Lực lượng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Sơn; tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan để tiếp tục điều tra xử lý. Đồng thời, căn cứ kết quả giám định, đến ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam Sơn.

Quá trình điều tra, Sơn khai nhận, số thuốc lá trên do anh ta mua của người phụ nữ tên Cương (không rõ họ, ngụ cùng xã Mỹ Đức) với giá từ 13.700-16.700 đồng tùy theo loại. Đôi bên thỏa thuận giao nhận lúc khuya, tại khu vực đường vắng gần nhà Sơn. Sau đó, Sơn mang về cất giấu bên trong xe ôtô. Cũng như Sơn, Vũ mua thuốc lá lậu từ người đàn ông tên Mười (không rõ họ, địa chỉ) tại phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc), rồi mang về cất giấu trong xe ôtô của Sơn.

Sau khi phân nhỏ lẻ số lượng thuốc lá lậu các loại ra cất giấu xong, tối ngày 29-1-2021, 3 anh em cùng nhau đến TP. Bạc Liêu để bán cho người tên Lên (không rõ họ, địa chỉ). Muốn tránh sự chú ý, phát hiện của lực lượng chức năng, Sơn điều khiển xe đi đường vòng. Tuy nhiên, họ vẫn không thể thoát được.

Khi xác minh các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội vận chuyển, mua bán hàng cấm ở các địa phương như lời khai của anh em Sơn, cơ quan chức năng không tìm ra người giống như miêu tả. Kết thúc điều tra, Sơn bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân đưa ra xét xử sơ thẩm. Sơn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

“Bị cáo biết việc làm của mình vi phạm pháp luật. Nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị cáo không thể hành nghề lái xe. Hoàn cảnh khó khăn, bị cáo tìm cách kiếm tiền tiêu xài, lo cho vợ con. Hiện giờ, con của bị cáo còn nhỏ, bị cáo là trụ cột của gia đình nhưng lại vướng tù tội. Bị cáo mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt” - Sơn bày tỏ.

Theo Hội đồng xét xử, nhận thức được việc làm đúng sai, tức là bị cáo biết phải lựa chọn điều đúng đắn để làm. Đằng này, bị cáo lại nảy sinh tư tưởng hám lợi bất chính, cố ý tìm mua thuốc lá nhập lậu để kiếm lời. Bị cáo nghĩ mọi cách cất giấu hàng cấm, che mắt lực lượng chức năng, tìm cách vận chuyển đến TP. Bạc Liêu tiêu thụ. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, quản lý thị trường sản xuất - kinh doanh, gây lũng đoạn thị trường trong nước. Hội đồng xét xử quyết định tuyên xử Sơn 1,5 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. 

“Buôn bán hàng cấm” là hành vi buôn bán hàng hóa bị cấm lưu thông, mua bán, trao đổi theo quy định của pháp luật. Theo đó, người phạm tội là người có hành vi mua lại mặt hàng cấm từ trong nước hoặc nước ngoài; bán mặt hàng cấm ra ngoài thị trường dưới bất kỳ hình thức nào. Tội “Buôn bán hàng cấm” áp dụng cho người phạm tội là người bán hoặc người mua, tức chỉ cần 1 hành vi bán hoặc mua hàng cấm đã bị truy cứu trách nhiệm về tội “Buôn bán hàng cấm”.


Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

 

Liên kết hữu ích