Ngư dân tham gia phòng, chống khai thác IUU

24/09/2025 - 05:00

 - Tại các địa phương ven biển, đảo của tỉnh có nhiều ngư dân chủ động tham gia công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Họ không chỉ góp sức, góp phương tiện mà còn đồng hành cùng lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) và cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Sinh ra và lớn lên ở Phú Quốc, năm 1978, ông Danh Phú công tác tại Huyện đội Phú Quốc. Năm 1983, ông xuất ngũ trở về địa phương, vừa làm nghề biển cùng cha mẹ vừa tham gia hoạt động đoàn thể ở địa phương. Nhờ cần cù, chịu khó cộng với kinh nghiệm làm nghề biển của cha ông truyền lại nên cuộc sống gia đình ông ngày càng khấm khá. Sống có tình, luôn giúp đỡ hàng xóm nên ông Danh Phú được mọi người tin yêu, quý mến, từ đó những việc do ông phát động được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi năm, ông vận động, tự nguyện hỗ trợ gần 500 triệu đồng cùng địa phương giúp nhiều gia đình nghèo vươn khơi bám biển.

Theo Thượng tá Danh Tâm - Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông, nhiều năm qua, nhất là từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta, ông Danh Phú phát huy tối đa vai trò của người dân có trách nhiệm với biển, đảo quê hương. Ông hỗ trợ 2 tàu tham gia lực lượng dân quân biển; 1 tàu cùng địa phương tham gia đội phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; 1 tàu cùng lực lượng BĐBP tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên biển… Là Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn, Tổ đoàn kết trên biển, thành viên dân quân biển, ông tích cực cùng chính quyền, đoàn thể, BĐBP tuyên truyền chống vi phạm khai thác hải sản vùng biển nước ngoài”.

 

Ông Danh Phú (giữa) phát tờ rơi, đọc thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kêu gọi ngư dân tham gia chống khai thác IUU. Ảnh: TIẾN VINH

Năm nay, ông Võ Ngọc Thu, ngụ xã Hòn Đất gần 80 tuổi, có hơn 50 năm làm nghề biển. Do thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong đánh bắt hải sản nên ông được ngư dân quý trọng. Ông còn là chủ tàu tích cực đi đầu trong các phong trào do địa phương và Đồn Biên phòng Lình Huỳnh phát động. Có kiến thức về pháp luật, ông Thu tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Nhiều năm qua, ông là ngư dân tiêu biểu, đi đầu trong tuyên truyền pháp luật tại địa bàn xã Hòn Đất… “Nhà có ghe nên khi địa phương cần dùng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Tôi dặn con cháu khi đánh bắt phải dùng các ngư cụ đúng quy định, không dùng chất độc, chất nổ để đánh cá và tuyệt đối không sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản”, ông Thu nói.

Anh Bùi Tấn Lượng, quê tỉnh Đồng Tháp đến Phú Quốc làm thuê cho các tàu cá hơn 20 năm. Cần cù, hiền lành, giỏi đi biển, anh được mọi người yêu mến. Từ đó, anh gắn bó với nghề biển, lấy vợ, sinh con, lập nghiệp trên đảo và xem Phú Quốc là quê hương thứ 2. Ổn định cuộc sống, anh góp công, góp sức, tiền, phương tiện để cùng BĐBP, các lực lượng, chính quyền, đoàn thể địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương… Anh thường xuyên gặp các tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi, vì vậy mỗi khi có việc cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ tàu, tài công… các lực lượng đến nhờ anh mời bà con tham gia họp.

Những năm gần đây, do ngư trường trong nước cạn kiệt, tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển các nước tăng dẫn đến việc Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng. Không thể đứng nhìn cảnh bà con ta vi phạm pháp luật, anh Lượng chung tay, góp tiếng nói để cùng lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU. Anh ủng hộ hàng chục triệu đồng để lực lượng biên phòng in tài liệu, tờ rơi, tờ gấp… tuyên truyền chống khai thác IUU; mua ảnh Bác, cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Yêu biển, sống có trách nhiệm với cộng đồng, nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phòng, chống khai thác IUU. Không chỉ là những người lao động trên biển, họ còn là “cánh tay nối dài” cùng lực lượng chức năng trong tuyên truyền pháp luật, gìn giữ chủ quyền vùng biển thiêng liêng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Những đóng góp thầm lặng ấy được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận từ các cấp, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của ngư dân hôm nay.

TIẾN VINH