Người dân cùng giữ biên cương

14/04/2026 - 07:04

 - Ở các khu vực biên giới, người dân tham gia tuần tra, giữ gìn cột mốc, kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng. Từ cơ sở, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, góp phần giữ bình yên tuyến đầu.

Ông Dương Văn Phúc cùng lực lượng biên phòng tuần tra, quét dọn, giữ vệ sinh tại cột mốc 304/2. Ảnh: DANH THÀNH

Phát huy vai trò Nhân dân

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ trong một buổi tuyên truyền, tuần tra, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi mỗi người dân đều là một “cột mốc sống” giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới. Tại chùa Giồng Kè, xã Giang Thành, buổi tuyên truyền pháp luật diễn ra giản dị nhưng hiệu quả. Đại đức En Thunh - Trụ trì chùa Giồng Kè chuyển tải bằng tiếng Khmer xen lẫn tiếng Việt, mộc mạc, gần gũi giúp pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ đối với đồng bào Khmer. “Đồng bào Phật tử phải cùng nhau giữ bình yên xóm ấp, đừng vì lợi nhỏ mà vi phạm pháp luật. Giữ được bình yên là giữ được phước cho gia đình mình”, Đại đức En Thunh chia sẻ.

Đại đức En Thunh còn thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Mỹ tuyên truyền pháp luật về biên giới, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh. Hiện nay, hơn 200 hộ dân trên địa bàn đăng ký tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; 100% đồng bào Khmer chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Cùng đi với lực lượng biên phòng, ông Dương Văn Phúc, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Giang Thành cẩn thận kiểm tra từng cột mốc, lau sạch lớp đất bám, quan sát xung quanh rồi trao đổi nhanh với cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực lân cận. Gắn bó nhiều năm với vùng biên, ông Phúc xem việc bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm của chính mình. “Sống ở biên giới thì phải có trách nhiệm giữ biên giới. Thấy gì bất thường là tôi báo liền cho bộ đội để cùng nhau giữ bình yên”, ông Phúc nói.

Từ những người dân như ông Phúc, một mạng lưới tự quản được hình thành tự nhiên góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý hiệu quả vụ việc ngay từ cơ sở. Đánh giá về vai trò của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Thượng tá Danh Kim Huôl - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ cho rằng: “Phát huy sức mạnh toàn dân là yếu tố quyết định trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Khi người dân đồng thuận, tích cực tham gia thì công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sẽ ngày càng vững chắc”.

Nhân rộng mô hình tự quản

Tại phường Hà Tiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được triển khai hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa phương. Trong đêm, Đội dân phòng cơ động tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới tỏa đi các tuyến đường, vừa tuần tra vừa nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác. Với 11 thành viên, phần lớn là người am hiểu địa bàn, có uy tín trong cộng đồng, đội trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong giữ gìn an ninh, trật tự. Ông Châu Văn Lợi - thành viên đội chia sẻ: “Tôi là người địa phương, hiểu bà con nên dễ vận động. Ai cũng có ý thức hơn khi được nhắc nhở thường xuyên, coi việc giữ an ninh cũng như giữ nhà mình vậy”.

Cùng với đó, phường Hà Tiên công nhận 10 tổ tự quản an ninh, trật tự với 30 thành viên và 23 hộ dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các mô hình hoạt động nền nếp, góp phần phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Danh Chèo - Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh, trật tự 8, khu phố Mỹ Lộ cho biết: “Các thành viên trong tổ thường xuyên phối hợp tuần tra, nhắc nhở bà con chấp hành quy định pháp luật, nhất là vào ban đêm. Khi phát hiện vụ việc bất thường, chúng tôi báo ngay cho lực lượng công an xử lý. Bà con cũng đồng tình, ủng hộ nên công tác giữ gìn an ninh, trật tự ngày càng thuận lợi”.

Thông qua các tổ tự quản an ninh, trật tự, người dân địa phương, thời gian qua, lực lượng chức năng phường tiếp nhận, xử lý 187 vụ với 1.562 công dân xuất, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy, khi mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự, thì thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên Trần Hải Quốc cho biết: “Khi người dân chủ động tham gia, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Phường tiếp tục củng cố, nâng chất các mô hình tự quản, phát huy vai trò của Nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

DANH THÀNH