
Ông Năm Lẹ (bên trái) luôn bận rộn với công tác xã hội, từ thiện. Ảnh: THANH THANH
Hiện, ông Năm Lẹ là Trưởng ban Quản trị Đình thần Khánh Bình. Trước đây, ông từng giữ vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Nhiều năm qua, ông luôn đi đầu trong việc vận động người dân tham gia phong trào thi đua yêu nước tại địa phương với những hoạt động cụ thể như cất nhà tình thương, hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, tổ chức xe chuyển bệnh miễn phí…
Từ sự tận tụy vận động của ông cùng các thành viên Ban Quản trị Đình thần Khánh Bình, hàng trăm gia đình có được mái ấm vững chãi, góp phần cùng địa phương từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi năm, Ban Quản trị Đình thần Khánh Bình vận động xây dựng khoảng 15 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá khoảng 35 triệu đồng. Những căn nhà nghĩa tình không chỉ giúp người nghèo ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên trong cuộc sống.
Ông Năm Lẹ còn tích cực vận động hỗ trợ gạo cho hộ nghèo. Từ năm 2015 đến nay, hoạt động phát gạo định kỳ được duy trì đều đặn và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân. Hằng tháng, vào ngày 14 và 15 âm lịch, ông tổ chức phát khoảng 500kg gạo cho người nghèo. Riêng các tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 âm lịch, số lượng gạo được vận động tăng lên từ 2 - 3 tấn, trung bình mỗi hộ nhận khoảng 10kg gạo. Vào dịp cuối năm, ông còn vận động tặng hơn 430 phần quà cho hộ nghèo. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn.
Không chỉ quan tâm đến đời sống người dân, ông Năm Lẹ còn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ giá trị văn hóa địa phương. Nhận thấy Đình thần Khánh Bình bị xuống cấp sau thời gian dài, bị ảnh hưởng của chiến tranh, năm 2006, ông đóng góp kinh phí và vận động người dân chung tay xây dựng lại ngôi đình. Sau 3 năm thi công, đến năm 2009, công trình hoàn thành, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân trong vùng. Giai đoạn 2024 - 2025, ông tiếp tục vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp hơn 600 triệu đồng để trùng tu, nâng cấp đình thần khang trang hơn.
Một trong những việc làm ý nghĩa khác của ông Năm Lẹ là tổ chức hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí. Xuất phát từ thực tế nhiều người dân trong xã khi ốm đau không có phương tiện đưa đến bệnh viện kịp thời, ông cùng Ban Quản trị Đình thần Khánh Bình vận động người dân mua 3 xe cấp cứu để phục vụ bà con. Riêng ông vận động nhà hảo tâm ngoài địa phương hỗ trợ 1 chiếc xe chuyển bệnh từ thiện trị giá hơn 400 triệu đồng. Hiện, ông là người điều hành chính của Tổ xe chuyển bệnh từ thiện xã hội, luôn túc trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và điều phối tài xế kịp thời. “Chỉ cần người dân gọi là xe sẽ đến tận nhà đưa đi bệnh viện. Dù nhiều năm nay bị mất ngủ, nhưng giúp được người bệnh lúc khó khăn, cực mấy tôi cũng thấy hạnh phúc”, ông Năm Lẹ chia sẻ.
Nói về động lực gắn bó với công tác thiện nguyện suốt nhiều năm qua, ông Năm Lẹ chia sẻ: “Trước đây, tôi từng trải qua nhiều khó khăn, khổ cực. Bây giờ cuộc sống ổn định, thấy bà con nghèo tôi rất đồng cảm. Làm từ thiện quan trọng nhất là phải giữ chữ tín. Bên cạnh đó phải giao tiếp tốt, gia đình ổn định thì mới có thể giúp được nhiều người hơn”.
Tấm lòng nhân ái và sự tận tâm của ông Năm Lẹ đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút nhiều người dân cùng tham gia hoạt động an sinh xã hội. Ông Phạm Văn Ửng - thành viên Ban Quản trị Đình thần Khánh Bình cho biết: “Ông Năm Lẹ là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân của Ban Quản trị Đình thần Khánh Bình và là người có uy tín trong Nhân dân. Mọi nguồn kinh phí vận động đều được công khai, minh bạch nên bà con rất tin tưởng”. Còn anh Trần Thanh Đông, ngụ ấp Búng Nhỏ chia sẻ: “Chú Năm Lẹ là người rất tốt và có uy tín trong xã. Chú giúp đỡ nhiều bà con nghèo như cất nhà tình thương, hỗ trợ gạo, chở bệnh miễn phí… nên ai cũng quý trọng”.
Lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình, những việc làm ý nghĩa của ông Năm Lẹ đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm ở vùng biên.
THANH THANH