Người lao động huyện miền núi Tri Tôn vui với hội Xuân

02/02/2024 - 21:21

 - Ngày 2/2, tại quảng trường Thái Quốc Hùng (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tri Tôn phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện tổ chức Chương trình “Hội Xuân công nhân, viên chức, lao động”, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang và Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Huỳnh Thị Cúc trao cờ lưu niệm cho các công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn và Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện trao cờ cho các đơn vị

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến và Phó Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương tặng quà cho công nhân lao động khó khăn

Trao quà cho người lao động khó khăn

Trao quà cho công đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn và Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện tặng hoa tri ân nhà tài trợ

Các hoạt động tại hội Xuân

Khen thưởng các đơn vị

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và đông đảo công đoàn viên đến tham dự.

Mở đầu hội Xuân là hoạt động giao lưu trò chơi dân gian giữa 9 cụm, khối thi đua trực thuộc LĐLĐ huyện Tri Tôn, gồm các môn: Nhảy kẹp bong bóng tiếp sức, đổ nước vào chai, bịt mắt đập heo đất...

Dịp này, Câu lạc bộ Thư pháp, thuộc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang đã trưng bày gian hàng phục vụ chương trình “Nét chữ ngày Xuân”; Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Minh, Công ty Cổ phần Phát triền du lịch An Giang tổ chức trưng bày, bán hàng giá ưu đãi và các sản phẩm đặc trưng của địa phương cho người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trong khuôn khổ hội Xuân, có trên 60 đội đến từ công đoàn cơ sở cơ quan 15 xã, thị trấn, trường học, công đoàn cơ sở các ban, ngành, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện trổ tài thi nấu ăn, trình diễn chế biến các món ăn mặn, ngọt, nước giải khát mang nét văn hóa ẩm thực đặc sản Tri Tôn và vùng đất Nam Bộ.

LĐLĐ huyện Tri Tôn đã vận động xã hội hóa, trao 100 phần quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, còn có chương trình múa lân và các tiết mục văn nghệ chào Xuân để phục vụ Nhân dân và người lao động.

Chương trình “Hội Xuân công nhân, viên chức, lao động” nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân thi đua lập thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm; thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết.

NGÔ CHUẨN