Ông Danh Cường, ngụ khu phố 2 cho biết, điều khiến người dân quý mến và tin cậy hơn cả chính là sự tận tâm của ông Húa trong việc đưa chủ trương, chính sách mới đến với từng hộ dân. Ông Húa thường dành thời gian gõ cửa từng nhà, giải thích cặn kẽ để bà con dễ hiểu và dễ thực hiện.
“Nhờ ông Húa, chúng tôi nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác. Quan trọng hơn, bà con cảm thấy mình được quan tâm, từ đó gắn bó, đoàn kết hơn. Chính điều ấy đã làm cho đời sống trong khu phố trở nên ấm áp, chan hòa hơn”, ông Danh Cường nói.
(2).jpg)
Ông Ngô Văn Húa (bên phải) trao đổi với đại diện doanh nghiệp kinh doanh muối trên địa bàn. Ảnh: DANH THÀNH
Với vai trò người có uy tín, ông Húa luôn tích cực tham gia các cuộc họp dân cư, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến cấp ủy, chính quyền.
Nhờ sự tận tụy, nhiệt tình và trách nhiệm, ông trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy bận với công việc, nhưng ông Húa tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức pháp luật do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức.
Ông Húa bày tỏ: “Được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín, tôi luôn ý thức trách nhiệm trước cộng đồng. Vì vậy, tôi nỗ lực phát huy vai trò để vận động Nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”.
Với gần 30 năm tuổi Đảng, ông Húa không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và năng động. Cơ sở kinh doanh muối trắng của ông đã hoạt động hơn 15 năm. Mỗi năm, cơ sở cung cấp hơn 1.000 tấn muối ra thị trường, thu nhập hàng chục triệu đồng.
Bên cạnh đó, cơ sở cung cấp muối của ông Húa còn tạo việc làm ổn định cho ít nhất 7 người lao động, chưa kể các tài xế vận chuyển. Bình quân mỗi người lao động có thu nhập từ 6 triệu đồng/tháng.
Ông Lê Hoàng Khởi - Bí thư Chi bộ khu phố 2 nhận xét: “Dù đồng bào Khmer chiếm số đông, nhưng bà con vẫn tín nhiệm bầu ông Húa, là đồng bào Hoa làm người có uy tín. Điều đó chứng tỏ sự gắn bó, uy tín và vai trò quan trọng của ông đối với cộng đồng các dân tộc. Ông Húa luôn sâu sát thực tế, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con và chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong khu dân cư”.
DANH THÀNH