
Thông tin Lễ hội Nguyễn Trung Trực được cập nhật trên Fanpage Báo An Giang Online của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang.
Thông tin lễ hội lên nền tảng số
Mỗi dịp cuối tháng 8 âm lịch, phường Rạch Giá đón đông người dân, du khách về tham dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, nhiều thông tin về lễ hội hiện được cập nhật trên mạng xã hội, giúp người dân thuận tiện tra cứu lịch hoạt động, địa điểm tổ chức và các nội dung phục vụ khách dự lễ hội.
Thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ cũng thay đổi theo hướng ưu tiên các sản phẩm trực quan, ngắn gọn. Từ thực tế đó, đoàn viên, thanh niên và nhiều bạn trẻ địa phương sử dụng Facebook, TikTok, Zalo để thiết kế, chia sẻ hình ảnh, infographic, video ngắn về lễ hội.
Anh Trần Chí Linh, Bí thư Đoàn phường Rạch Giá cho biết, Đoàn phường tăng cường ứng dụng công nghệ số, trong đó có công cụ AI, để xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, trực quan trên Facebook, Zalo.
Theo anh Linh, việc chuyển tải thông tin bằng hình thức phù hợp giúp người dân dễ tìm hiểu hơn về lịch sử, các hoạt động của lễ hội. Tuy nhiên, người sử dụng mạng xã hội cũng cần lựa chọn nguồn tin chính thống, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ sử dụng thiết bị di động ghi lại các hoạt động tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực.
Thông tin về lịch trình các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, địa điểm phục vụ cơm chay, nước uống miễn phí… được trình bày dưới dạng ngắn gọn, dễ theo dõi.
Bạn Lê Vũ Hà Phương, ngụ xã Hòn Đất cho biết, những infographic về lễ hội trên mạng xã hội giúp người trẻ nhanh chóng nắm lịch hoạt động, từ đó chủ động sắp xếp thời gian cùng gia đình, bạn bè đến dâng hương và tham gia lễ hội.
Người trẻ kể câu chuyện lễ hội
Không chỉ tiếp nhận thông tin, nhiều bạn trẻ còn chủ động ghi lại và chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện tại lễ hội.
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang cho biết, qua các video ngắn trên TikTok về người dân tự nguyện nấu ăn, phục vụ miễn phí khách thập phương, em hiểu thêm về nét đẹp cộng đồng tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực.
“Những video ghi lại cảnh người dân cùng nhau nấu ăn, phục vụ khách đến lễ hội giúp em cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết, hiếu khách của người dân địa phương. Qua đó, em và nhiều bạn trẻ cũng muốn trực tiếp đến tham dự lễ hội, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực”, Ngọc Trâm chia sẻ.

Anh Trần Ngọc Ngoan kiểm tra hình ảnh trước khi dựng video về các hoạt động tại lễ hội.
Anh Trần Ngọc Ngoan, ngụ xã Thạnh Lộc, cũng sử dụng điện thoại ghi lại các hoạt động tại lễ hội như biểu diễn võ thuật, những gian bếp phục vụ miễn phí và cảnh người dân về dâng hương, sau đó dựng thành video đăng trên mạng xã hội.
Từ những nội dung được cập nhật trên các nền tảng số, người trẻ có thêm một cách tiếp cận với Lễ hội Nguyễn Trung Trực. Bên cạnh việc cung cấp thông tin phục vụ người dân, du khách, những sản phẩm này còn góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa và những nét đẹp cộng đồng gắn với lễ hội đến đông đảo công chúng.
KHÁNH MY