Nhà đàm phán hàng đầu của Palestine qua đời do COVID-19

10/11/2020 - 18:40

Tổng Thư ký PLO Erekat là người đứng đầu tất cả những nỗ lực đàm phán của Palestine với Israel kể từ khi hai bên ký kết hiệp định Oslo và là người đại diện hàng đầu cho Palestine trên trường quốc tế.


Tổng thư ký PLO Saeb Erekat. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/11, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã qua đời, sau một thời gian điều trị bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, thọ 65 tuổi.

Hồi tháng trước, ông Erekat đã phải nhập viện tại Israel sau khi xuất hiện nhiều triệu chứng nghiêm trọng của bệnh COVID-19.

Đến ngày 9/11, tình trạng sức khỏe của ông Erekat đã xấu đi nghiêm trọng và phải sử dụng máy thở.

[Tổng thư ký PLO nhập bệnh viện của Israel để điều trị COVID-19]

Ông Erekat là người đứng đầu tất cả những nỗ lực đàm phán của Palestine với Israel kể từ khi hai bên ký kết hiệp định Oslo.

Ông là người có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Mahmoud Abbas cũng như cố Tổng thống Yasser Arafat và là một trong những người đại diện hàng đầu cho Palestine trên trường quốc tế.

Tổng thư ký PLO là người thường xuyên tháp tùng Tổng thống Abbas trong các chuyến công du trên toàn thế giới.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ông Erekat không rời khỏi khu vực bờ Tây mà chỉ di chuyển quanh các thành phố Ramallah và Jericho./.

Theo VI DIỆU (Vietnam+)