Sau khi lọt vào bán kết Euro 2024, cùng với tứ kết của World Cup và UEFA Nations League gần đây nhất, đội tuyển Hà Lan hướng đến mục tiêu tiến xa hơn là giành được danh hiệu vô địch thế giới mà họ luôn khao khát.

Đội tuyển Hà Lan trong một buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản. Ảnh: AP
Đội tuyển Hà Lan đang hướng tới lần thứ 12 tham dự World Cup với một thống kê đáng suy ngẫm: Không có quốc gia nào về nhì tại World Cup nhiều như họ, với 3 lần vào các năm 1974, 1978 và 2010.
Để hướng tới tham vọng vô địch World Cup 2026, mục tiêu đầu tiên của Hà Lan là giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp và thực tế cho thấy viễn cảnh này hoàn toàn khả thi. Có một thống kê khiến người hâm mộ Hà Lan an tâm: Oranje bất bại trong 16 trận đấu vòng bảng World Cup kể từ năm 1994.
World Cup 1994, Ronald Koeman làm đội trưởng đội tuyển Hà Lan tại vòng chung kết diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng nực ở Mỹ và giờ đây ông dẫn đội tuyển quốc gia tham dự một kỳ World Cup khác ở Bắc Mỹ với tư cách huấn luyện viên trưởng. Sau chiến dịch vòng loại không mấy thuyết phục, khi chỉ thắng sát nút Ba Lan và bất ngờ thua Algeria 0-1 trong khuôn khổ giao hữu mới đây.
Sau đó, đội tuyển Hà Lan đến New York để tham gia một trận đấu giao hữu kín với Uzbekistan, diễn ra trong điều kiện không có khán giả tại sân vận động Icahn. Nhờ tới 2 quả phạt đền được thực hiện thành công của Cody Gakpo, Hà Lan mới có được thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước đại diện của châu Á. Vì vậy, huấn luyện viên Koeman hy vọng vào một màn trình diễn mạch lạc hơn trước Nhật Bản.
Là một thế lực thống trị ở châu Á, đội tuyển Nhật Bản đang hướng tới kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp; tuy nhiên, họ chưa bao giờ vượt qua vòng 16 đội - ngay cả trên sân nhà vào năm 2002. Được xếp hạng thứ 18 thế giới, đội bóng của Hajime Moriyasu đang có phong độ cực kỳ tốt, khi đã thắng 6 trận giao hữu liên tiếp.
Sau khi đánh bại Brazil và Anh trong khuôn khổ giao hữu, đội tuyển Nhật Bản đã tạo được đà tiến mạnh mẽ, thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua vòng loại World Cup một cách đầy thuyết phục. Với 54 bàn thắng, Nhật Bản ghi nhiều bàn hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Hơn nữa, họ chỉ để thủng lưới 3 lần trong suốt vòng loại, điều này cho thấy cấu trúc và sự gắn kết đã làm dấy lên hy vọng về một thành tích ấn tượng trong mùa hè này.

Đội tuyển Nhật Bản hướng tới World Cup 2026 bằng sự tự tin cao độ. Ảnh: AP
Đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện xuất sắc trước các đối thủ mạnh của châu Âu tại World Cup Qatar 2022, đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng trước khi hòa với Croatia và phải chịu thất bại cay đắng trên chấm phạt đền. Giờ đây, họ sẽ gặp Hà Lan tại vòng chung kết World Cup lần thứ hai, sau thất bại 0-1 năm 2010.
Trong quá khứ, đội tuyển Nhật Bản chưa từng đánh bại Hà Lan và đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để những “Samurai xanh” viết lại lịch sử.
Thống kê trước trận
- Thủ môn số 1 Bart Verbruggen đã bị chấn thương hông trong trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Hà Lan trước World Cup, khiến huấn luyện viên Koeman phải đưa ra một quyết định khó khăn.
- Khả năng vào sân của hậu vệ Jurrien Timber vẫn còn bỏ ngỏ.
- Wataru Endo mới tuyên bố giải nghệ, sau khi không kịp bình phục chấn thương để cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026.
- Hậu vệ 39 tuổi Yuto Nagatomo có thể trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên tham dự 5 kỳ World Cup.
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay
Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Đoàn, Kamada, Tanaka, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda
Theo Quân đội nhân dân